Chiều 22-6, lễ đón Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức Thái Lan đã diễn ra trọng thể tại Phủ Thủ tướng Thái Lan. Ngay sau lễ đón, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Dinh-lúc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra).
Chiều 22-6, lễ đón Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức Thái Lan đã diễn ra trọng thể tại Phủ Thủ tướng Thái Lan. Ngay sau lễ đón, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Dinh-lúc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra).
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: TTXVN |
Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tiến hành họp Nội các chung lần thứ hai và họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Thương mại lần thứ nhất trong năm nay để đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, trong đó có thúc đẩy đầu tư, tăng kim ngạch thương mại hai chiều và giảm nhập siêu của Việt Nam.
Hai bên nhất trí tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp trong lĩnh vực xuất khẩu gạo; xúc tiến đàm phán, sớm ký kết Thỏa thuận về hợp tác lao động; tăng cường hợp tác trong phòng chống buôn bán người, phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới; mở rộng các hình thức hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và văn hóa, trong đó có việc tạo thuận lợi để Việt Nam có một trung tâm ngôn ngữ và văn hóa tại Thái Lan để dạy tiếng Việt và phổ biến văn hóa Việt. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho bà con Việt Kiều ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thủ tướng Dinh-lúc Xin-vắt cũng dành thời gian thảo luận về việc tăng cường phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng; khẳng định sẽ phối hợp với các nước liên quan tiến hành nghiên cứu khoa học tổng thể tác động của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công, đảm bảo việc sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công vì sự phát triển của toàn khu vực.
Trước đó, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm Trung tâm bảo trợ nghề Crê-tra-can (Kredtrakarn) thuộc tỉnh Non-tha-bun-ri. Đây từng là nơi tạm lánh của phụ nữ Việt Nam là đối tượng trong đường dây mang thai hộ trước khi trở về Việt Nam.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin