Cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh, những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh (CĐVC) chỉ đạo công đoàn cơ sở nỗ lực thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, công chức viên chức- lao động (CB-CCVC-LĐ) ra sức học tập, rèn luyện và đã có những phần việc cụ thể, thiết thực để “báo công dâng Bác”.
Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ được khen thưởng nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ.
Cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh, những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh (CĐVC) chỉ đạo công đoàn cơ sở nỗ lực thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, công chức viên chức- lao động (CB-CCVC-LĐ) ra sức học tập, rèn luyện và đã có những phần việc cụ thể, thiết thực để “báo công dâng Bác”.
Tích cực học tập
Nói về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm qua trong lực lượng công chức viên chức, ông Chu Văn Ninh- Chủ tịch CĐVC tỉnh Vĩnh Long chân tình chia sẻ: Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tích cực cùng với cấp ủy Đảng tuyên truyền, vận động CB-CCVC-LĐ. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nhiều nội dung triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian dài, là một giải pháp để xây dựng nền tảng đạo đức trong đảng viên, CB-CCVC-LĐ và toàn xã hội. Và đối với tổ chức Công đoàn, việc này góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Căn cứ kế hoạch của cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, các CĐCS đã chủ động tổ chức triển khai với nhiều hình thức thích hợp như: hội thảo, hội thi, diễn đàn trao đổi, tổ chức xem phim tài liệu cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh- chân dung một con người; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ với giai cấp công nhân- công đoàn, Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng, Bác Hồ với nông dân, trí thức,… “sửa đổi lề lối làm việc” đã giúp CB- CCVC, đoàn viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tự hoàn thiện bản thân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, CĐCS còn phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan cùng các đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… triển khai gắn với cuộc vận động xây dựng người CB- CCVC “trung thành- sáng tạo- tận tụy- gương mẫu” và học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nói phải đi đôi với làm, coi trọng tự phê bình, giữ vững đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; cuộc vận động gắn với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Qua 5 năm triển khai cuộc vận động đã có trên 150 lượt sinh hoạt tập thể của các CĐCS với gần 8.500 lượt CB- CCVC, đoàn viên tham gia các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Và... những kết quả đạt được
Từ thực hiện cuộc vận động và khi chuyển sang “tiếp tục việc học tập và làm theo” đã khẳng định sức lan tỏa lớn và trở thành việc làm thường xuyên của chính bản thân mỗi người. 5 năm- thời gian không dài nhưng từ việc học tập, làm theo đã thúc đẩy mạnh mẽ thực tiễn hoạt động, cống hiến, động viên CB-CCVC-LĐ phấn đấu tốt hơn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như trong mọi hoạt động, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, phát huy sáng kiến. Cục Thuế tỉnh sáng kiến ghi nhật ký những công việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cải tiến lề lối làm việc, góp phần có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động. CB-CCVC- LĐ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, LĐLĐ tỉnh,… học tập và làm theo Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, hàng năm đã tiết kiệm chi phí quản lý hành chính, điện, nước, xăng xe, công tác phí, tiếp khách,… đã tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống CB-CCVC-LĐ và đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ công tác để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn… CB-CCVC-LĐ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân, Sở Khoa học và Công nghệ,…có nhiều đổi mới trong học tập, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc như quy định về chế độ thông tin báo cáo, quy định về thời gian giải quyết các thủ tục, thẩm định các đề án trình UBND tỉnh quyết định, quy chế sử dụng mạng tin học ngăn ngừa và khắc phục các sự cố máy vi tính…
Không chỉ tập thể, qua các phong trào, nhiều tấm gương cá nhân điển hình xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều CB, đảng viên, lãnh đạo, CB công đoàn thể hiện một cách xuất sắc tính gương mẫu, hoạt động đạt hiệu quả cao chăm lo xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, luôn đi đầu và có nhiều đóng góp vào các phong trào. Anh Nguyễn Thành Vẹn- Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long luôn ghi nhớ tấm gương của Bác Hồ trong “Nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân”. Với nhiệm vụ được giao là thành viên chuyên trách của Tổ công tác thực hiện đề án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính”, anh hiểu rằng: “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo lợi ích cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp khi tiếp xúc với thủ tục hành chính”. Kết quả sau gần 5 năm thực hiện đề án đã hoàn thành tốt giai đoạn thống kê, kiểm tra chất lượng trên 3.000 biểu mẫu và công bố gần 1.800 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong đánh giá thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, huyện điểm, xã điểm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành đánh giá độc lập hơn 1.700 thủ tục. Kết quả là đơn giản hóa đạt trên 78%, vượt 2,5% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. Nhờ đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Từ tấm gương của Bác, anh Nguyễn Hồng Thảo- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long luôn cố gắng đi sâu, nắm sát công việc, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ để không ngừng hoàn thiện mình và làm tốt vai trò của một bí thư chi đoàn.
Còn nhiều, thật nhiều những điển hình làm theo gương Bác, bởi nói như Chủ tịch CĐVC Chu Văn Ninh: Từ nhận thức được chuyển thành ý thức tự giác, được thể hiện bằng hành vi “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể với quyết tâm cao hơn. Tác dụng tích cực của các cuộc vận động không chỉ mang lại hiệu quả về vật chất mà cao hơn nữa là tạo ra tác dụng tích cực về chính trị; tính nhân văn được nâng cao và có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng vào việc nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin