Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang được các ngành, các cấp quán triệt và triển khai sâu rộng trong nội bộ, được sự quan tâm đặc biệt không chỉ đối với cán bộ đảng viên mà còn với các tầng lớp nhân dân, tác động rất tốt trong dư luận.
Cán bộ, đảng viên gương mẫu, được lòng tin của dân thì dân tin Đảng, góp công sức xây dựng quê hương. Ảnh: PV
Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang được các ngành, các cấp quán triệt và triển khai sâu rộng trong nội bộ, được sự quan tâm đặc biệt không chỉ đối với cán bộ đảng viên mà còn với các tầng lớp nhân dân, tác động rất tốt trong dư luận. Đã có nhiều cán bộ, đảng viên và người dân biểu thị sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp; khắc phục những bất cập của công tác cán bộ; khắc phục cơ bản tính hình thức trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chế độ tự phê bình và phê bình... Đồng thời bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự trăn trở, hoài nghi về hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.
Trước đây chúng ta đã có rất nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn và chưa mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài, giống như nhiều người ví là “đầu voi đuôi chuột” hay “đá ném ao bèo” rồi đâu lại vào đấy. Đó là một thực trạng đau lòng đối với những cán bộ, đảng viên chân chính; đối với tầng lớp nhân dân một lòng tin Đảng, đi theo Đảng. Một trong những nguy cơ sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội đã được Hội nghị BCH Trung ương 4 nhìn nhận sâu sắc vấn đề; bàn thảo các giải pháp thiết thực; căn cơ và hạ quyết tâm để thực hiện, nhằm đáp ứng kỳ vọng và mong mỏi của đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Phải thừa nhận rằng 82 năm qua- kể từ ngày thành lập Đảng (3/2/1930), Đảng ta đã thể hiện được bản lĩnh, tài năng, trí tuệ sáng suốt của mình, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bên cạnh đó, Đảng ta cũng luôn biết nhìn nhận những sai lầm khuyết điểm, yếu kém để từng bước sửa chữa, khắc phục, vì vậy đã không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên trong thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; quan liêu; tham nhũng… nhất là trong số cán bộ có chức, có quyền; cán bộ cấp cao chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, kịp thời. Đây là những nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và xói mòn lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 kỳ này đã đánh giá đúng và trúng vấn đề. Các giải pháp đề ra là toàn diện và có tính khả thi. Nhưng quan trọng nhất là những người cụ thể hóa việc thực hiện như thế nào. Lâu nay có tình trạng, chủ trương, chính sách pháp luật rất đúng, nhưng khi xuống đến các địa phương thì một số nơi làm “méo mó”, thậm chí sai lệch. Nguyên nhân là do những người có trách nhiệm thực hiện không đủ trình độ, năng lực hoặc thậm chí cố tình làm sai. Vậy ai sẽ là người “cầm còi”, trực tiếp giám sát việc thực hiện này của các đồng chí cấp ủy; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị? Tổng Bí thư đã nhấn mạnh “kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng”.
Nhưng, làm sao để biết cấp ủy nào, chi bộ nào chấp hành việc thực hiện phê và tự phê bình nghiêm hay không nghiêm? Theo tôi, rất nên có cơ chế để giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của quần chúng ngay trong tổ chức, đơn vị và nhân dân nơi cấp ủy, đảng viên cư trú.
Một vấn đề khó nữa là nói đến xây dựng Đảng chính là xây dựng con người, vì vậy đối với vấn đề “tư tưởng chính trị” thì không thể xem một vài hành động, biểu hiện nào đó để đánh giá cả về phẩm chất của một con người. Vậy để đánh giá đúng về tư tưởng chính trị của một cán bộ, đảng viên, phải xem xét cả quá trình “tư tưởng và hành động cách mạng” và phải có thời gian, giai đoạn nhất định mới có thể “chẩn đúng bệnh; cho đúng thuốc; uống đúng liều” trong công tác phê và tự phê bình.
Đảng ta có quy định phê và tự phê hàng năm vào cuối năm với đảng viên. Trong đó phải chỉ ra những ưu khuyết điểm, những nhiệm vụ hoàn thành hay không hoàn thành… để chi bộ nhận xét đóng góp ý kiến. Thiết nghĩ, đây chỉ là phê bình thông thường. Riêng đợt phê bình và tự phê bình lần này theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là khác: Chỉ tập trung các vấn đề cấp bách, trong đó có chống suy thoái về tư tưởng, chống suy thoái về đạo đức trong các đảng viên. Chắc rất ít đảng viên dám nhận là mình suy thoái nhưng đồng chí cấp ủy trước tiên phải gương mẫu và phải sáng suốt phân biệt cho được đối tượng thì việc phê và phê bình mới có hiệu quả. Tôi rất tâm đắc với ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư cho rằng đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là cuộc đấu tranh gay gắt quyết liệt, có thể là giằng xé giữa cái đúng với cái sai, giữa chân lý và không chân lý, giữa cái được và cái mất.
Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần đoàn kết, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ một cách cao nhất. Cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết, bất cập đang tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trên tinh thần xây dựng. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng muốn mạnh, muốn khắc phục được những yếu kém, ngoài phát huy tính tự giác của mỗi đảng viên, cần có những cơ chế giám sát, thưởng phạt nghiêm minh ngay trong nội bộ. Mặt khác, cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của dân, công khai xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên trước dân…
Làm được các vấn đề trên chắc chắn rằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ được củng cố nâng lên.
DUY DẪN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin