
Bác Hồ là một tấm gương tiết kiệm mẫu mực để mọi người noi theo và soi rọi đến ngày nay vẫn còn luôn mang tính thời sự.
Lối sống tiết kiệm, giản dị của Bác Hồ là bài học không bao giờ cũ đối với chúng ta.
Ảnh: Internet
Bác Hồ là một tấm gương tiết kiệm mẫu mực để mọi người noi theo và soi rọi đến ngày nay vẫn còn luôn mang tính thời sự.
Trong cuộc sống, ai cũng biết tiết kiệm tiền bạc, của cải là một đức tính tốt. Nhưng để tiết kiệm được quả là một điều không dễ. Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, kẻ giàu người nghèo. Người nghèo, tiền vào nhà khó “như gió vào nhà trống” lấy gì để tiết kiệm? Cho nên muốn tiết kiệm thì phải có quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại, phải có kế hoạch chi tiêu thật hợp lý, thật khoa học.
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, Bác làm đủ mọi ngành nghề, Bác vẫn tiết kiệm được tiền để hoạt động cách mạng. Khi trở về nước lãnh đạo cuộc kháng chiến, Bác chủ trương tiết kiệm mà bản thân Bác là người thực hiện trước nhất. Để lập “hũ gạo cứu đói”, Bác chủ động mỗi bữa bớt một nắm gạo, cứ 10 ngày bớt một bữa ăn để cứu đói cho đồng bào. Khi kháng chiến thắng lợi, về Thủ đô, Bác từ chối ở biệt thự rộng rãi sang trọng, đẹp đẽ; từ chối đi xe mới chạy êm, nhanh hơn, đẹp hơn. Bác nói, xe, biệt thự để dùng vào việc khác có lợi hơn. Thời kỳ Mỹ dùng Không quân đánh phá miền Bắc, các chiến sĩ trực chiến ngày đêm trên trận địa, Bác cho người rút tiền nhuận bút, tiết kiệm của Bác (số tiền không nhỏ tương đương 60 cây vàng thời đó) để mua nước ngọt phân phát trên khắp các mặt trận. Như vậy, theo Bác tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt, việc đáng xài cứ chi xài, còn việc không đáng thì thôi.
Bác là vị Chủ tịch, đứng đầu Nhà nước, là lãnh tụ xuất sắc của dân tộc, nhưng hội họp Bác đi đúng giờ. Ai chậm trễ, Bác phê bình không tiết kiệm thời giờ, không sắp xếp công việc cho có khoa học. Bác sử dụng giờ giấc rất khoa học, rất chủ động khi gặp gỡ nhân dân, lúc tiếp các đại biểu. Có một Tết Nguyên đán, các đại biểu Thủ đô tập trung để đi chúc tết Bác. Bỗng trời đổ cơn mưa dữ dội, các đại biểu đang lúng túng sắp xếp phương tiện đi sợ Bác chờ lâu thì Bác chủ động đội mưa đến với các đại biểu. Vậy là tiết kiệm được bao thời giờ. Trước lúc đi xa, Bác còn dặn: “... Chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”. Bác tiết kiệm như là một lẽ tất yếu tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.
Học tập gương tiết kiệm của Bác Hồ, tôi nghĩ học phải đi đôi với hành. Tôi với gia đình trước hết là phải tiết kiệm điện nước. Điện nước là nhu cầu của toàn xã hội, mọi người biết tiết kiệm thì sự lãng phí sẽ bớt đi và người được sử dụng sẽ tăng nên, sẽ nhiều hơn. Bóng đèn nào cần xài thì để lâu, còn lại sử dụng rồi tắt, như bóng đèn ở nhà tắm, đèn ở hàng ba... Mùa mưa, thuận lợi cho tiết kiệm nước, hứng nước mưa ở lu, ở bể nước để sử dụng hàng ngày, hạn chế sử dụng nước máy... Thu nhập của gia đình có hạn, tôi chia ra làm ba phần. Hai phần để chi ăn uống hết tháng, phần còn lại tôi cũng chia ra làm ba phần. Hai phần dành cho việc đột xuất như đám tiệc, đau ốm... phần còn lại là tích lũy tiết kiệm, gọi là “tích tiểu thành đa”. Cứ theo kế sách này, tôi tin sẽ tiết kiệm được số tiền không nhỏ.
BCH Cựu chiến binh phường có cuộc họp mở rộng, bàn cách làm kinh tế để thoát nghèo. Qua nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí, tôi rút ra được hai điều. Một là tiết kiệm thời giờ, hai là tiết kiệm đồng vốn. Tất nhiên còn những điều kiện khác. Về thời giờ, phải tận dụng tối đa để tạo ra nhiều sản phẩm. Về đồng vốn, phải tiết kiệm, đắn do, suy nghĩ kỹ trước khi xuất chi. Có tính toán kỹ lưỡng như vậy thì việc làm kinh tế mới có kết quả.
Tôi nhớ lại ngày xưa, chú Chệt đi bán đậu phộng rang, quên đi một thời gian, khi ta nhìn lại chú đã có nhà cao cửa rộng. Chú chắt chiu từng đồng xu mới được như vậy. Cho nên tiết kiệm là bài học quý giá cho mọi người.
Trong sinh hoạt Chi hội Cựu Chiến binh, tôi đưa nội dung tiết kiệm và tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ để các đồng chí có ý kiến. Có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho chạy ăn từng bữa thì lấy tiền đâu ra để tiết kiệm, như chạy xe ôm, buôn gánh bán bưng... Cuối cùng, chi hội nhất trí tiết kiệm bằng cách góp vốn xoay vòng, ai có khó khăn được nhận tiền trước. Số tiền đóng góp xoay vòng không lớn, nhưng cũng giúp được cho anh em lúc khó khăn, túng thiếu.
Việc làm của Chi hội Cựu chiến binh đã có ảnh hưởng tốt đến các đoàn thể khác nên được hưởng ứng như Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ... trong khóm. Hội Phụ nữ có con heo đất tiết kiệm. Hàng ngày, chị em nhín tiền cho heo đất, rồi hũ gạo tình thương,... Đến cuối năm, số tiền, số gạo chắc được cũng khá.
Những việc làm thiết thực trên tuy không lớn lao nhưng đã có ảnh hưởng tốt đối với mọi người. Tin chắc rồi đây phong trào thực hành tiết kiệm theo gương tiết kiệm của Bác Hồ sẽ được phát huy rộng rãi trong nhân dân.
ĐỖ VĂN KÍNH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin