Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên

03:04, 27/04/2012

20 năm kể từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Long, tuy có biết bao khó khăn, chật vật ban đầu, nhưng những dấu ấn tình nguyện, xung kích của thanh niên vẫn ngày ngày in đậm. Rất nhiều công trình, phong trào thanh niên, như: xây cầu thanh niên, làm đường nông thôn, thanh niên giúp nhau thoát nghèo, thắp sáng ước mơ cho thanh niên nông thôn...


Đoàn viên thanh niên ngày trước ngoài sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc còn nhiệt tình, xung kích xây dựng quê hương Vĩnh Long. Ảnh tư liệu: TỈNH ĐOÀN

20 năm kể từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Long, tuy có biết bao khó khăn, chật vật ban đầu, nhưng những dấu ấn tình nguyện, xung kích của thanh niên vẫn ngày ngày in đậm. Rất nhiều công trình, phong trào thanh niên, như: xây cầu thanh niên, làm đường nông thôn, thanh niên giúp nhau thoát nghèo, thắp sáng ước mơ cho thanh niên nông thôn...

Một thời gian khó

Nhắc về phong trào Đoàn năm 1992, đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Tỉnh ủy- nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 1992- 1996 vẫn nhớ như in một thời đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đồng tâm, hiệp lực xây dựng những công trình giao thông nông thôn “hoành tráng”. Cái thời vừa chia tách tỉnh, máy móc còn thô sơ, chủ yếu chỉ dựa vào sức người là chính vậy mà mười mấy ngàn ĐVTN vẫn làm nên những con đường rộng lớn. Hai tuyến đường, đoạn từ Ba Càng đến Khu căn cứ cách mạng Cái Ngang, từ Long Phú qua Ngãi Tứ đi về Trà Ôn đã được xây dựng nhờ sức TN như thế.

“TN ngày xưa nêu cao tinh thần cống hiến lắm, chỉ cần được gọi là TN có mặt, có lúc huy động lên đến 6- 7 ngàn TN”- Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Lực nhớ lại.

Chính từ tinh thần ấy mà phong trào “TN lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” trở thành lý tưởng của thế hệ ĐVTN lúc bấy giờ. Cũng từ đây, nhiều phong trào triển khai sâu rộng, được TN nhiệt tình hưởng ứng.

Tuy mới tái lập nhưng mỗi huyện thị đều có quỹ “Hỗ trợ tài năng trẻ” và còn có nhiều phong trào như: “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, hay “Quỹ khuyến học, khuyến tài”… Thời đó còn khó khăn nhưng số tiền mà Tỉnh Đoàn huy động cho việc học rất lớn: 104,7 triệu đồng đã được dành để hỗ trợ học sinh, sinh viên. Đối với TN nông thôn, Đoàn cũng giúp cho hơn 10.000 ĐVTN có vốn để phát triển sản xuất, xóa được đói giảm được nghèo với số tiền huy động trên 7,5 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là phong trào chung tay góp sức trong cuộc vận động tiết kiệm, tích lũy, tương trợ trong TN (hỗ trợ vốn, cây con, kinh nghiệm…) với số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Đây được xem là phong trào mở đầu cho mô hình TN giúp nhau cùng phát triển kinh tế sau này. “Tinh thần TN rất cao, họ sẵn sàng xung kích mà không đòi hỏi gì cho bản thân”- Phó Bí thư Phạm Văn Lực nhớ về tinh thần TN ngày ấy.

Chỉ trong 5 năm, Tỉnh Đoàn đã vận động ĐVTN tham gia xây và sửa mới 3.509 cây cầu, xây 134 căn nhà tình nghĩa trị giá 340 triệu đồng. Đặc biệt, Đoàn TN ngày ấy còn làm cả nhiệm vụ với bạn bè thế giới, trong đó có cuộc vận động “5 triệu suất giấy bút vì bạn trẻ Cuba” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn TN tỉnh đã vận động được hơn 91 triệu đồng, vượt hơn so với mục tiêu đề ra.

Những dấu ấn thanh niên trong thời đại mới

Trong xu thế hội nhập, ĐVTN Vĩnh Long một lần nữa khẳng định vị trí của mình. Chúng tôi tìm về xã Thuận An (Bình Minh). Trong không khí rộn ràng của sức trẻ, trên từng con đường, từng mái nhà thấy tỏa ra nét ấm áp của tinh thần TN. Đó là tinh thần chung tay giúp nhau cùng làm giàu.

Trước đây, anh Nguyễn Văn Phương- Bí thư Xã Đoàn có cuộc sống rất khó khăn, nhưng từ ngày trồng rau diếp cá, cuộc sống của anh đã vươn lên khá giàu. Thấy lợi ích từ mô hình làm ăn của mình, anh Phương không ngần ngại giúp đỡ cho các ĐV có hoàn cảnh khó khăn. Anh sẵn sàng cung cấp giống, hướng dẫn kinh nghiệm trồng trọt, và giúp vay vốn để các ĐV có kinh phí phát triển kinh tế. Anh Phương nói: “Giúp nhiều người có được công ăn việc làm ổn định là tui thấy tuổi trẻ của mình sống có ích hơn”.

Từ phong trào TN giúp nhau phát triển kinh tế, Tỉnh Đoàn đã huy động 40 tỷ đồng để ĐVTN nông thôn phát triển sản xuất, vươn lên khá giàu. Đây cũng chính là một trong rất nhiều mục tiêu để ĐVTN xung kích xây dựng và phát triển đất nước.


Đoàn viên thanh niên ngày nay có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Trong ảnh: Mổ heo đất hướng về cộng đồng.
Ảnh: THANH BÌNH

Với phong trào “Xóa cầu khỉ nông thôn”, ĐVTN đã thể hiện tinh thần xung kích để giải quyết các vấn đề xã hội, tạo được tiếng vang lớn, được Trung ương Đoàn đánh giá rất cao. Thực hiện từ năm 2002, đến nay toàn tỉnh đã có 66 cây cầu với tổng trị giá hơn 16,7 tỷ đồng. Từ đó, góp phần cho giao thông nông thôn liền mạch, nối các xóm ấp, giúp người dân thuận tiện trong việc lưu thông, buôn bán, trẻ em đến trường dễ dàng hơn...

Đó là chưa kể đến những căn nhà nhân ái giúp nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở có được một mái ấm che mưa che nắng. Chị Nguyễn Thị Thúy (Trung An- Vũng Liêm) không nén được cảm xúc khi được nhận căn nhà mới do Tỉnh Đoàn trao tặng: “Suốt đêm tui không ngủ được, cứ tưởng mình đang ở trong nhà của ai không hà. Bữa nay được căn nhà này tui vui không tả xiết”. Tính từ năm 1997 đến 2011, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã xây cất và sửa chữa 1.200 căn nhà cho người gặp khó khăn về nhà ở.

Anh Nguyễn Minh Dũng- Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Qua 20 năm dấn thân và cống hiến, ĐVTN Vĩnh Long luôn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động. Trong thời gian tới, ĐVTN Vĩnh Long sẽ chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trong những thành tựu của tỉnh nhà ngày hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của ĐVTN, lực lượng trẻ thế hệ nối tiếp thế hệ luôn sẵn sàng xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và mãi mãi luôn còn đó tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

HỢP PHỐ- CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh