Thả rông gia súc gây tai nạn chết người có thể bị xử lý hình sự

02:08, 14/08/2024

Tôi thấy gần đây vẫn còn tình trạng người dân chăn nuôi bò thả rông không trông giữ để chúng đi vào phần đường dành cho người tham gia giao thông. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Xin hỏi hành vi này có bị pháp luật nghiêm cấm không? Mức phạt ra sao?

 

Tôi thấy gần đây vẫn còn tình trạng người dân chăn nuôi bò thả rông không trông giữ để chúng đi vào phần đường dành cho người tham gia giao thông. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Xin hỏi hành vi này có bị pháp luật nghiêm cấm không? Mức phạt ra sao?

Hồ Hữu Quốc

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo điểm c, khoản 2, Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, thả rông súc vật trên đường bộ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm vì không đảm bảo ATGT đường bộ cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, trường hợp thả rông trâu, bò mà gây tai nạn giao thông thì chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng súc vật sẽ phải chịu chế tài xử lý tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi vi phạm gây ra. Cụ thể, hành vi thả rông, điều khiển, dẫn dắt trâu, bò đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới...; hoặc để chúng đi trên đường bộ, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông,… có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP.

Trường hợp gây hậu quả chết người xảy ra thì tùy tính chất, mức độ mà người chủ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh