Thời gian tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

01:01, 09/01/2024

Con tôi đang làm công nhân, có tham gia BHXH bắt buộc. Nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì con tôi có phải đóng tiếp BHXH không? Sau khi con tôi xuất ngũ thì thời gian tại ngũ có được cộng nối với thời gian làm việc trước đó để hưởng chế độ BHXH?

Con tôi đang làm công nhân, có tham gia BHXH bắt buộc. Nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì con tôi có phải đóng tiếp BHXH không? Sau khi con tôi xuất ngũ thì thời gian tại ngũ có được cộng nối với thời gian làm việc trước đó để hưởng chế độ BHXH?

Nguyễn Văn Sơn

(Long Hồ)

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng thì thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng chế độ BHXH. Kinh phí đóng BHXH cho người lao động do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm. Nguồn kinh phí đóng BHXH trong khoảng thời gian này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

Theo đó, nếu con của bạn phục vụ tại ngũ trong ngành công an hoặc quốc phòng thì kinh phí thực hiện chế độ, chính sách sẽ do ngân sách Trung ương bảo đảm và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nên con bạn không phải đóng BHXH thời gian này. Sau khi xuất ngũ, nếu con của bạn được thanh toán tiền BHXH một lần thì thời gian tại ngũ không được cộng vào thời gian tham gia BHXH. Trường hợp xuất ngũ mà con bạn không hưởng trợ cấp BHXH một lần và về nơi làm việc cũ hoặc cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế khác tiếp tục làm việc và đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này làm cơ sở để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh