Thay đổi quyền nuôi con phải phù hợp lợi ích và nguyện vọng của con

04:12, 06/12/2023

Sau khi cha mẹ ly hôn, cháu tôi được giao cho mẹ nuôi theo quyết định của tòa. Gần đây, việc làm ăn của chị dâu tôi không còn thuận lợi, kinh tế khó khăn nên anh tôi muốn đem cháu về nuôi. Hiện cháu tôi 9 tuổi, khi thay đổi quyền nuôi con thì có cần quyết định của tòa không hay chỉ cần bé đồng ý là được?

Sau khi cha mẹ ly hôn, cháu tôi được giao cho mẹ nuôi theo quyết định của tòa. Gần đây, việc làm ăn của chị dâu tôi không còn thuận lợi, kinh tế khó khăn nên anh tôi muốn đem cháu về nuôi. Hiện cháu tôi 9 tuổi, khi thay đổi quyền nuôi con thì có cần quyết định của tòa không hay chỉ cần bé đồng ý là được?

Nguyễn Thị Lan

(Long Hồ)

Trả lời:

Tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, khi có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức thì tòa án sẽ xem xét và ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con dựa trên quyền lợi của con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét theo nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.

Căn cứ quy định trên thì cháu của bạn đã 9 tuổi nên khi anh của bạn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con phải được bé đồng ý và có quyết định của tòa. Theo đó, anh của bạn có thể thỏa thuận với vợ cũ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trường hợp không thỏa thuận được thì anh của bạn phải chứng minh vợ cũ không còn đủ điều kiện trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, còn anh bạn thì có chỗ ở, công việc ổn định và thu nhập cao hơn vợ cũ. Khi chứng minh được các yêu cầu trên, tòa sẽ xem xét việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của con.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh