Quá thời hạn yêu cầu thì không được chia di sản thừa kế

07:11, 09/11/2023

Cha mẹ tôi qua đời có để lại di chúc chia đều tài sản gồm nhà đất, tiền tiết kiệm cho các con. Do anh em tôi có người đang làm việc ở nước ngoài, không sắp xếp được thời gian để về Việt Nam chia thừa kế. Vậy người thân của tôi có thể chờ hết hạn lao động ở nước ngoài về rồi mới yêu cầu chia thừa kế được không?

 

Cha mẹ tôi qua đời có để lại di chúc chia đều tài sản gồm nhà đất, tiền tiết kiệm cho các con. Do anh em tôi có người đang làm việc ở nước ngoài, không sắp xếp được thời gian để về Việt Nam chia thừa kế. Vậy người thân của tôi có thể chờ hết hạn lao động ở nước ngoài về rồi mới yêu cầu chia thừa kế được không?

Nguyễn Thị Lan

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Tại Điều 623 Bộ luật Dân sự quy định, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Hết thời hạn này, di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Theo đó, nhà đất là bất động sản, còn tiền tiết kiệm là động sản. Nếu thời gian làm việc ở nước ngoài của người thân bạn còn trong hạn nêu trên thì có thể đợi đến khi hết hạn lao động trở về mới yêu cầu chia di sản thừa kế. Trường hợp quá 30 năm đối với nhà đất và 10 năm đối với tiền tiết kiệm mà người thân bạn chưa yêu cầu chia di sản thừa kế thì không được hưởng số tài sản cha mẹ để lại do thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế không còn.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh