Bà Nguyễn Thị Hiệp, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ phản ánh: Ngày 2/5/2012, ông Nguyễn Văn Lễ, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ làm đơn gửi đến UBND xã Hòa Ninh xin được bắc cầu cố định.
Bà Nguyễn Thị Hiệp, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ phản ánh: Ngày 2/5/2012, ông Nguyễn Văn Lễ, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh- Long Hồ làm đơn gửi đến UBND xã Hòa Ninh xin được bắc cầu cố định.
Ngày 29/6/2012, UBND xã Hòa Ninh, Thanh tra, Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện tổ chức họp dân lấy ý kiến theo đơn xin bắc cầu của ông Lễ và các hộ dân thống nhất cho ông Lễ làm.
Ngày 11/10/2012, UBND huyện Long Hồ có Công văn số 1668/UBND thống nhất cho ông Lễ được làm cầu bê tông cốt thép và phải đảm bảo cho xuồng nhỏ ra vào rạch được dễ dàng và đảm bảo việc bảo vệ bờ của 2 hộ dân ở gần đó.
Tôi rất tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vẫn đồng ý với Công văn 1668/UBND của UBND huyện Long Hồ. Tuy nhiên, đến nay ông Lễ đã đổ vật liệu xây dựng, đổ cọc bê tông nhưng ông không hề có bản vẽ kỹ thuật cầu dự định bắc và nghiêm trọng hơn là ông đang đổ cọc lấn sang phần đất của tôi gây sạt lở, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của tôi.
Ông Nguyễn Văn Lễ xây cầu không tuân thủ theo tinh thần chỉ đạo trong Công văn số 1668/UBND và xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của tôi, nên tôi rất mong UBND huyện Long Hồ có biện pháp ngăn chặn hành vi xây cầu của ông Lễ.
Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với UBND huyện Long Hồ và được ông Võ Văn Chí Hạnh- Chánh Văn phòng UBND huyện Long Hồ trả lời như sau:
Theo đơn của bà Nguyễn Thị Hiệp cho rằng việc ông Nguyễn Văn Lễ tự ý đổ cọc bê tông xuống rạch công cộng để xây cầu làm ảnh hưởng đến việc be bờ giữ đất và cản trở đến việc đi lại trên con rạch.
Bà Hiệp yêu cầu có biện pháp ngăn chặn kịp thời, giữ nguyên con rạch công cộng thông thoáng là không có cơ sở giải quyết vì việc ông Lễ bắc cầu trên rạch công cộng từ nhà của ông Lễ đến rạch Thằng Chệt là thực hiện đúng tinh thần Công văn số 1668/UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện đã chấp thuận thống nhất cho ông Nguyễn Văn Lễ bắc cầu.
Vị trí bắc cầu của ông Nguyễn Văn Lễ được xác định trên phần đất công cộng do Nhà nước quản lý, không ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của các hộ dân trong đó có bà Hiệp và ông Đáng (vị trí xác định theo biên bản của Tổ công tác ngày 21/4/2014).
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin