Đối tượng được bố trí nền tái định cư cho hộ dân bị thu hồi đất xây dựng cụm,tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2

01:07, 02/07/2014

Ông Võ Văn Tài, tạm trú số 178, Khóm 2, ấp Mỹ Thuận, TP Vĩnh Long phản ánh: Từ lâu, tôi được biết về chính sách giúp người nghèo 1 nền nhà trong khu chung cư vượt lũ. Tôi đã rất mừng và từ đó đã rất nhiều lần nộp đơn đến ấp và UBND xã Tân Hội, để xin được cấp nền nhà.

Ông Võ Văn Tài, tạm trú số 178, Khóm 2, ấp Mỹ Thuận, TP Vĩnh Long phản ánh: Từ lâu, tôi được biết về chính sách giúp người nghèo 1 nền nhà trong khu chung cư vượt lũ. Tôi đã rất mừng và từ đó đã rất nhiều lần nộp đơn đến ấp và UBND xã Tân Hội, để xin được cấp nền nhà.

Nhà có 4 nhân khẩu, do hoàn cảnh khó khăn, phải thuê mướn đất để ở hơn 30 năm nay. Hiện nhà đã xuống cấp, vách nhà là những tấm nhựa che nắng, che mưa tạm thời, dưới nền thì những loại nước thải của các nhà lân cận chảy vào, gây ngập úng, bốc mùi hôi thối. Và như thế, gia đình tôi đã sống trong môi trường ô nhiễm hơn 30 năm, nhưng không biết vì sao, đã rất nhiều lần tôi nộp đơn đến ấp và UBND xã Tân Ngãi từ năm này qua năm khác thì được trả lời là chờ. Vì vậy, tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét giúp gia đình tôi có được cơ hội sống thật sự tại căn nhà của chính mình.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Tân Hội và được ông Võ Văn Kiệt- Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:

Ngày 13/4/2011, UBND tỉnh có Công văn số 900/UBND-KTN về việc chủ trương bố trí nền tái định cư cho hộ dân bị thu hồi đất xây dựng cụm- tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 thì đối tượng được bố trí nền tái định cư vào các cụm- tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 thực hiện theo chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 20/11/2008. Đối tượng cụ thể là số hộ dân đang ở trong các khu vực bị sạt lở, nguy hiểm, khi xét phải đảm bảo không có nơi ở khác, chú ý ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; số hộ dân đang ở trong nhà sàn đã xuống cấp sắp sập trên sông (những hộ này không có đất xây dựng nhà ở và không có điều kiện kinh tế để xây dựng nhà mới); số hộ dân còn lại trong vùng ngập lũ ở giai đoạn 1 chưa được bố trí vào cụm- tuyến dân cư.

Sau khi bố trí hết các đối tượng nêu trên thì có thể giải quyết cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo không nhà, không đất.

Đối với những hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng cụm- tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 thì thực hiện theo cơ chế tái định cư tại Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 5/11/2009 của UBND tỉnh về bồi thường và hỗ trợ tái định cư (không thực hiện cơ chế như Chương trình xây dựng cụm- tuyến dân cư giai đoạn 1).

Căn cứ các quy định trên thì ông không thuộc đối tượng được xem xét, khi nào chủ trương của UBND tỉnh mở rộng đối tượng được bố trí đất tái định cư, UBND xã sẽ xem xét giải quyết cho ông.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh