Bà Lê Thị Hiệp, ngụ số 75/10 đường Trần Phú, Khóm 6, Phường 4- TP Vĩnh Long phản ánh: Ông Đỗ Thành Bích, ngụ Khóm 6, Phường 4- TP Vĩnh Long để 7 chậu kiểng trên phần đất của chúng tôi. Nhiều lần tôi yêu cầu ông Bích dời chỗ khác, để chúng tôi mở đường đi, ông Bích không dời và thách chúng tôi đi thưa.
Bà Lê Thị Hiệp, ngụ số 75/10 đường Trần Phú, Khóm 6, Phường 4- TP Vĩnh Long phản ánh: Ông Đỗ Thành Bích, ngụ Khóm 6, Phường 4- TP Vĩnh Long để 7 chậu kiểng trên phần đất của chúng tôi. Nhiều lần tôi yêu cầu ông Bích dời chỗ khác, để chúng tôi mở đường đi, ông Bích không dời và thách chúng tôi đi thưa.
Tháng 3/2014, chúng tôi gửi đơn đến Khóm 6, Phường 4 yêu cầu giải quyết nhưng không được. Chúng tôi gửi đến UBND Phường 4, UBND Phường 4 tổ chức hòa giải yêu cầu ông Bích phải dời những chậu kiểng. Ông Bích không chấp hành. 15 ngày sau UBND Phường 4 nhắc nhở ông Bích phải di dời nhưng ông Bích vẫn không chấp hành.
Ngày 3/6/2014, UBND Phường 4 phối hợp với hội phụ nữ, công an, địa chính phường đến nhà ông Bích tiếp tục yêu cầu ông dời những chậu kiểng này. Trước mặt chính quyền, gia đình ông Bích vẫn một mực không chấp hành. Sau gần 30 phút động viên không được, đại diện UBND phường lập biên bản, ông Bích bỏ đi, không ký tên vào biên bản.
Ngày 23/5/2014, có 3 người đến nhà tôi đo đất đột xuất, làm chúng tôi hoang mang. Ngày 2/6/2014, chúng tôi có gửi đơn đến UBND TP Vĩnh Long, Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vĩnh Long hỏi lý do đo đất nhưng đến nay chưa được trả lời.
Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với UBND TP Vĩnh Long và được trả lời như sau:
UBND TP Vĩnh Long có nhận được đơn của bà và UBND thành phố đã yêu cầu Phòng Tài nguyên- Môi trường thành phố báo cáo lại sự việc. Kết quả như sau, ngày 23/5/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vĩnh Long giao ông Nguyễn Tùng Châu và ông Trần Huỳnh Sơn kết hợp UBND Phường 4- TP Vĩnh Long khảo sát đo đạc kiểm tra bản đồ địa chính ngay phần đất của bà Lê Thị Hiệp xác định phần đất rạch công cộng.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin