Một số hộ dân ở khu dân cư trên tuyến rạch Ba Chánh (thuộc Tổ 43C, Khóm 2, Phường 3-TP Vĩnh Long) phản ánh: Căn cứ vào đơn xin san lấp rạch Ba Chánh của bà Trương Thị Hai (ngụ số 43/9, Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long), ngày 24/4/2011, Tổ trưởng Tổ tự quản số 43C có triệu tập cuộc họp dân trong tổ để xem xét và đóng góp ý kiến cho việc san lấp rạch.
Một số hộ dân ở khu dân cư trên tuyến rạch Ba Chánh (thuộc Tổ 43C, Khóm 2, Phường 3-TP Vĩnh Long) phản ánh: Căn cứ vào đơn xin san lấp rạch Ba Chánh của bà Trương Thị Hai (ngụ số 43/9, Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long), ngày 24/4/2011, Tổ trưởng Tổ tự quản số 43C có triệu tập cuộc họp dân trong tổ để xem xét và đóng góp ý kiến cho việc san lấp rạch.
Kết thúc cuộc họp, nhân dân trong tổ thống nhất theo đơn xin của bà Hai nhưng phải có sự chấp thuận của UBND Phường 3; phải có bản vẽ và chịu giám sát của nhân dân; khi thi công phải bàn giao cho UBND Phường 3 quản lý và được đưa vào sử dụng công cộng, không sử dụng vào mục đích cá nhân. Bà Hai đã đồng ý với những đề nghị trên và ký vào biên bản họp dân. Tuy nhiên, từ khi thi công xong đến nay đã được gần 3 năm, bà Hai đã không thực hiện theo cam kết họp dân ngày 24/4/2011. Bà luôn luôn tìm cách gây khó khăn cho chúng tôi, từ việc vận chuyển vật tư để xây dựng nhà cho đến chuyển điện, nước đều không cho đi trên tuyến đường này.
Ngày 7/2/2014, bà Hai đã dùng búa đập phá phần xi măng mà chúng tôi mới tô lại do thấy đường đi quá dơ bẩn và chúng tôi đã báo Công an Phường 3 và được ghi nhận.
Vì những lý do trên, chúng tôi đề nghị UBND Phường 3 xem xét, giải quyết và thông báo cho mọi người dân trong tổ biết nhằm tạo điều kiện cho chúng tôi giữ tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự ổn định và chúng tôi được an tâm trong sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày.
Sau khi nhận thư của bà con, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 3 và được trả lời như sau:
Phần đất nằm trên tuyến rạch Ba Chánh (thuộc Tổ 43C, Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long) là đất công cộng do Nhà nước quản lý.
Vừa qua, UBND Phường 3 cũng đã mời gia đình bà Trương Thị Hai đến UBND phường để giải quyết việc khiếu nại của bà con. Bà cho biết, việc bà không cho bà con vận chuyển vật tư để xây dựng nhà là vì phần đường này được xây dựng trên phần cống, nếu để xe chở nặng vào sẽ ảnh hưởng đến cống, còn về phần đất công cộng nằm trên tuyến rạch Ba Chánh theo ý kiến của bà Hai là bà muốn giữ lại để chờ đường ở phía trước phần đất này mở rộng thành đường lớn, khi đó bà sẽ cho san lấp và vận động bà con ở đây đầu tư mở rộng con đường này.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin