Một số người dân, ngụ xã Phú Quới- Long Hồ phản ánh: Ngày 24/1/2014, UBND xã Phú Quới có thư ngỏ gửi toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, với nội dung như sau: “Theo đề án xây dựng nông thôn mới, xã Phú Quới còn hơn 10km đường đất và trong mùa mưa nhân dân đi lại rất khó khăn...
Một số người dân, ngụ xã Phú Quới- Long Hồ phản ánh: Ngày 24/1/2014, UBND xã Phú Quới có thư ngỏ gửi toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, với nội dung như sau: “Theo đề án xây dựng nông thôn mới, xã Phú Quới còn hơn 10km đường đất và trong mùa mưa nhân dân đi lại rất khó khăn...
Được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND xã Phú Quới cho phép vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, UBND xã xây dựng kế hoạch trong năm 2014 xây dựng 2km đường nhựa, trong đó vận động nhân dân đóng góp xây dựng 1km, Nhà nước hỗ trợ 1km.
Để cùng chia sẻ những khó khăn, UBND xã kêu gọi toàn dân tham gia góp sức bằng cách đóng góp 60.000 đ/công vườn- ruộng. Riêng bà con kinh doanh, đối với hộ đóng thuế theo bậc môn bài, đóng góp 100.000 đ/hộ; các hộ có thuế đóng 200.000 đ/hộ...”
Nếu là thư ngỏ thì đâu có bắt buộc dân phải đóng tiền, vậy mà UBND xã Phú Quới ép buộc dân phải đóng, còn không thì không cho nộp thuế đất hàng năm và các khoản phí khác. Đã là thư ngỏ là mới thăm dò ý kiến, chứ đâu bắt buộc như vậy.
Ngoài ra, UBND xã Phú Quới không họp dân, xem làm con đường nào, tổng kinh phí là bao nhiêu, dân 50%, Nhà nước 50% là bao nhiêu phải có con số cụ thể. Chưa có dự án cụ thể, tại sao lại buộc dân phải đóng, nếu không đóng thì không cho đóng tiền thuế và các khoản thu khác. Như vậy, cách làm của Chủ tịch UBND xã Phú Quới có đúng không?
Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Phú Quới và được ông Hồ Thế Nhu- Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:
Thực hiện theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nếu UBND xã vận động được số tiền làm đường được bao nhiêu tương đương với bao nhiêu ký lô mét thì UBND huyện sẽ đối ứng cho khoản tiền tương ứng, ví dụ UBND xã vận động được 1km thì UBND huyện sẽ đối ứng 1km.
Từ cơ chế đó, đầu năm 2014, trong kỳ họp HĐND xã, UBND kiến nghị mức tiền vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2014 và được HĐND chấp thuận, sau đó, UBND mới có thư ngỏ như trên.
Theo quy trình, khi vận động xong, UBND xã sẽ tổ chức họp dân để công bố và sau đó nộp vào Kho bạc huyện Long Hồ, từ số tiền nộp vào Kho bạc, UBND huyện mới đối ứng một khoản tiền tương đương như đã nói ở phần trên. Khi đã có tiền thì UBND mới lập dự án xây dựng cụ thể đoạn đường nào và kinh phí bao nhiêu, lúc đó sẽ họp dân thông báo. Nguyên tắc đầu tư xây dựng đường của xã là xây dựng đoạn đường chính, cấp thiết trước. Cách làm này UBND xã Phú Quới đã thực hiện từ năm 2010 đến nay.
Việc họp dân, hàng năm vào dịp đầu năm, UBND đều họp dân để vận động tất cả các nguồn trong chiến dịch mùa khô, trong đó có vận động xây dựng giao thông nông thôn.
Còn việc hộ nào không đóng tiền xây dựng đường giao thông nông thôn thì UBND không cho đóng thuế và các khoản thu khác là vì khi đoàn đi vận động cố gắng phải vận động thu được tất cả các nguồn. Chủ trương của UBND xã là vận động nhân dân đóng góp, không bắt buộc.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin