Ông Lê Văn Thịnh, ngụ số 202G, đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8- TP Vĩnh Long hỏi: Gia đình tôi được công nhận là hộ nghèo 3 năm nay và có sổ hộ nghèo. Đầu tháng 1/2014, tôi có nộp sổ lại cho Khóm 4 và khóm nộp cho UBND Phường 8 để gia hạn lại sổ, nhưng đến nay không thấy UBND Phường 8 hoàn trả sổ hộ nghèo để tôi còn trình báo với công ty cấp nước để giảm giá nước hàng tháng.
Ông Lê Văn Thịnh, ngụ số 202G, đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8- TP Vĩnh Long hỏi: Gia đình tôi được công nhận là hộ nghèo 3 năm nay và có sổ hộ nghèo. Đầu tháng 1/2014, tôi có nộp sổ lại cho Khóm 4 và khóm nộp cho UBND Phường 8 để gia hạn lại sổ, nhưng đến nay không thấy UBND Phường 8 hoàn trả sổ hộ nghèo để tôi còn trình báo với công ty cấp nước để giảm giá nước hàng tháng.
Vợ chồng tôi thuộc diện đau ốm thường xuyên, nên đầu năm 2013, chính quyền địa phương có lập danh sách cho vợ tôi là Phạm Thị Tám, sinh năm 1960 được hưởng trợ cấp hàng tháng, do chính sách an sinh xã hội hỗ trợ, nhưng đến nay gia đình tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ nào cả.
Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 8 và được trả lời như sau:
Theo quy định hàng năm, UBND phường xem xét, bình chọn lại hộ nghèo. Nếu thoát nghèo sẽ được thu hồi giấy chứng nhận hộ nghèo. Nếu được cấp tiếp tục, UBND TP Vĩnh Long ký tên, đóng dấu gia hạn. Trường hợp của gia đình ông, được UBND Phường 8 xét tiếp tục nên phải được UBND TP Vĩnh Long ký tên, đóng dấu gia hạn. Nay, UBND TP Vĩnh Long đã đóng dấu gia hạn và gửi về UBND phường. Ông nên liên hệ với UBND Phường 8 để nhận lại giấy chứng nhận hộ nghèo.
Còn trường hợp của bà Phạm Thị Tám (vợ ông), theo chúng tôi được biết, bà bị bệnh tiểu đường nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin