Hiện nay, người đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT có trường hợp không phải cùng chi trả. Vậy, cụ thể trường hợp nào không phải cùng chi trả và mức chi phí được thanh toán theo chế độ BHYT khi sử dụng kỹ thuật cao là bao nhiêu?
Hiện nay, người đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT có trường hợp không phải cùng chi trả. Vậy, cụ thể trường hợp nào không phải cùng chi trả và mức chi phí được thanh toán theo chế độ BHYT khi sử dụng kỹ thuật cao là bao nhiêu?
Dương Hồng Hà (Mang Thít)
Trả lời: Theo quy định, từ ngày 1/7/2013, lấy mức lương cơ sở làm căn cứ xác định mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng và mức chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp là 1.150.000đ.
Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định, ra viện từ ngày 1/7/2013 trở đi và có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (172.500đ) thì không phải thực hiện cùng chi trả.
Đối với các dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn thực hiện cho người bệnh BHYT từ ngày 1/7/2013 trở đi là mức chi phí tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 40 tháng lương tối thiểu và bằng 46 triệu đồng.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin