Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

09:12, 05/12/2013

Bạn honganhtat@gmail.com hỏi: Tôi là giáo viên THCS đã dạy 10 năm, trong đó 3 năm là giáo viên đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, 4 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 1 năm nghỉ hộ sản không có danh hiệu. Năm 2012, tôi đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012- 2013 và đã nộp đủ hồ sơ theo quy định nhưng đến ngày 6/11/2013 tôi vào văn phòng trường thì thấy

Bạn honganhtat@gmail.com hỏi: Tôi là giáo viên THCS đã dạy 10 năm, trong đó 3 năm là giáo viên đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, 4 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 1 năm nghỉ hộ sản không có danh hiệu. Năm 2012, tôi đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012- 2013 và đã nộp đủ hồ sơ theo quy định nhưng đến ngày 6/11/2013 tôi vào văn phòng trường thì thấy quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long không công nhận tôi đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Vậy, tôi muốn biết lý do để rút kinh nghiệm và hoàn thiện quá trình phấn đấu hơn.

Sau khi nhận được thư bạn, chúng tôi đã liên hệ với Ban Thi đua, Khen thưởng- Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh long và được trả lời như sau:

Vì thông tin bạn cung cấp không rõ ràng và cũng không nêu địa chỉ, tên họ cụ thể nên chúng tôi không thể trả lời chính xác cho bạn được.

Tuy nhiên qua thắc mắc của bạn, có thể có 2 vấn đề mà bạn không đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”:

Một là, bạn không nói rõ bạn nghỉ thai sản trong thời gian nào, vì theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho các trường hợp: không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Hai là, sáng kiến của bạn có được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận hay không.

Tóm lại, Sở Nội vụ ra quyết định công nhận danh hiệu là do hội đồng thi đua cấp cơ sở đề nghị (nếu đủ điều kiện). Vì vậy, vấn đề bạn thắc mắc bạn phải liên hệ với Hội đồng thi đua của trường để biết lý do vì sao bạn không đạt.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh