Sẽ kiểm tra việc thực hiện theo yêu cầu của UBND xã đối với gia đình ông Phước

12:10, 11/10/2013

Một số người dân ngụ ấp Phú Thạnh 1 (xã Đồng Phú- Long Hồ) phản ánh: Cơ sở thờ tự Phú Hưng tọa lạc ấp Phú Thạnh 1 không có ai tu hành gì cả, chỉ có vợ chồng ông Lê Hữu Phước và bà Lê Thị Kim Dung làm những chuyện mê tín dị đoan.Gần 2 năm nay mặc dù cơ sở không ai tu hành nhưng vợ chồng ông Phước bà Dung nhận tiền của dân đi cúng. Những người có bệnh đến thì vợ ông Phước đều

Một số người dân ngụ ấp Phú Thạnh 1 (xã Đồng Phú- Long Hồ) phản ánh: Cơ sở thờ tự Phú Hưng tọa lạc ấp Phú Thạnh 1 không có ai tu hành gì cả, chỉ có vợ chồng ông Lê Hữu Phước và bà Lê Thị Kim Dung làm những chuyện mê tín dị đoan.

Gần 2 năm nay mặc dù cơ sở không ai tu hành nhưng vợ chồng ông Phước bà Dung nhận tiền của dân đi cúng. Những người có bệnh đến thì vợ ông Phước đều cho rằng mắc vong này, vong nọ và yêu cầu họ mua heo, gà, vịt để bà ta cúng dùm.

Còn những bệnh khác như ung thư xương thì rạch hàm nặn máu, ung thư vú thì rạch vú nặn máu, nói chung là đau ở đâu rạch ở đó. Bông gòn lau máu có khi đốt nhưng vẫn nghe tanh, có khi vô bọc bỏ xuống sông. Mỗi lần cắt như vậy, người bệnh trả ít nhất 50.000đ, ngoài ra còn bán thuốc không rõ nguồn gốc cho người bệnh uống.

Vợ ông Phước còn lên đồng, múa phép, bói toán cho số đề. Những ngày mùng 8, 18, 28 âm lịch mỗi tháng, còn ông Phước tụ tập cả trăm người để giảng đạo và bắt mọi người phải đọc theo.

Trước những sự việc trên, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp để giải quyết việc lợi dụng những người mê tín dị đoan để trục lợi cá nhân.

Sau khi nhận được thư phản ánh của bà con, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Đồng Phú và được ông Trần Văn Thắng- Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:

Ngày 30/5/2013, UBND xã Đồng Phú có mời ông Lê Hữu Phước và bà Lê Thị Kim Dung (vợ ông Phước) đến UBND xã làm việc về những hoạt động trái phép của ông, bà, vì qua kiểm tra thì cơ sở thờ tự Phú Hưng tự của gia đình ông Phước chưa được Nhà nước công nhận, trong cơ sở thờ tự có tổ chức chữa bệnh như cắt giác nhưng không có giấy phép hoạt động.

Vì vậy, UBND xã yêu cầu ông Phước, bà Dung phải tiến hành làm thủ tục xin thành lập chùa đúng theo quy định của Nhà nước. Trong thời gian thực hiện các thủ tục (90 ngày), cơ sở không được tụ tập đông người, ngoài ra vì cơ sở chưa có tư cách pháp nhân nên đề nghị ông Phước tháo dỡ bảng.

Còn việc khám chữa bệnh của bà Dung, cũng phải xin phép hoạt động. Hiện tại, chưa có giấy phép hoạt động nên đề nghị bà không được làm, nếu còn tiếp tục hoạt động thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.

UBND xã đã có những yêu cầu đối với ông Phước, bà Dung như vậy, nhưng qua kiểm tra, gia đình ông không thực hiện. Do đó, ngày 1/10/2013, UBND xã mời ông Phước đến làm việc và tiếp tục yêu cầu ông trong thời gian 7 ngày phải dỡ bảng (ngày 8/10/2013) và không được tụ tập đông người. Nếu ông Phước không thực hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tới đây, UBND xã sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện của ông Phước. Ngoài ra, sẽ họp dân để thông báo cho mọi người biết cơ sở của ông Phước không có tư cách pháp nhân chữa bệnh, không phải là chùa nếu tụ tập sẽ vi phạm pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh