Bà Nguyễn Thị Hai, ngụ số 82/3, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long thắc mắc: Trước đây, cháu tôi tên Nguyễn Trường Giang, ngụ ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn- Trà Ôn thờ cúng anh ruột tôi là liệt sĩ Dương Văn Chúm, hy sinh năm 1956. Đến ngày 10/9/2009, chuyển thờ cúng liệt sĩ Dương Văn Chúm về gia đình tôi thờ cúng. Nhưng không hiểu lý do nào cháu tôi tên Dương Văn Học, ngụ khu phố
Bà Nguyễn Thị Hai, ngụ số 82/3, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long thắc mắc: Trước đây, cháu tôi tên Nguyễn Trường Giang, ngụ ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn- Trà Ôn thờ cúng anh ruột tôi là liệt sĩ Dương Văn Chúm, hy sinh năm 1956. Đến ngày 10/9/2009, chuyển thờ cúng liệt sĩ Dương Văn Chúm về gia đình tôi thờ cúng. Nhưng không hiểu lý do nào cháu tôi tên Dương Văn Học, ngụ khu phố chợ xã Hựu Thành- Trà Ôn được hưởng số tiền 10 triệu đồng, tiền kháng chiến của anh tôi do Phòng Lao động– Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn chi trả. Trong khi đó, tôi là em ruột trực tiếp thờ cúng liệt sĩ không hay biết gì, vì liệt sĩ Dương Văn Chúm không có vợ, con. Vì vậy, xin cho biết việc cháu tôi nhận tiền nêu trên có đúng với quy định của Nhà nước không. Trong khi đó cháu tôi tên Dương Văn Học là cháu gọi liệt sĩ Dương Văn Chúm bằng bác.
Để thể hiện chính sách đối với người thờ cúng liệt sĩ, cũng như mọi chế độ cho người thờ cúng liệt sĩ, rất mong các cơ quan chức năng sớm giải thích cũng như xem xét việc hưởng tiền kháng chiến của cháu tôi căn cứ vào cơ sở, điều kiện nào.
Sau khi nhận được thư của bà, chúng tôi đã liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long và được trả lời như sau.
Liệt sĩ Dương Văn Chúm, có quyết định của Tỉnh ủy công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2008/NĐ-CP, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại điểm 2 khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.
Cũng theo Nghị định 89/2008/NĐ-CP thì đối tượng và mức hưởng trợ cấp một lần được thực hiện như sau: trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống; con (trong trường hợp cha, mẹ, vợ, chồng không còn) của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 được hưởng trợ cấp chung một lần, mức trợ cấp là 25 triệu đồng.
Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp một lần đối với người đang thờ cúng, mức trợ cấp là 10 triệu đồng.
Trường hợp bà thắc mắc, về thủ tục hồ sơ do UBND xã Hựu Thành- Trà Ôn thực hiện, trong hồ sơ UBND xã Hựu Thành xác nhận ông Dương Văn Học là người thờ cúng liệt sĩ Dương Văn Chúm, vì vậy, chúng tôi làm hồ sơ chi trả cho ông. Bà nên liên hệ với UBND xã Hựu Thành để biết thêm.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin