Bà Nguyễn Phước Xuân, ngụ 150/46, Khóm 2, đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long khiếu nại: Chồng tôi là ông Nguyễn Tấn Hùng, đã mất ngày 27/10/2012. Trước đây, ông công tác ở Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 37 năm. Khi ông mất Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long chỉ chi 10 triệu đồng tiền mai táng, còn lại mỗi tháng con tôi, mẹ
Bà Nguyễn Phước Xuân, ngụ 150/46, Khóm 2, đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long khiếu nại: Chồng tôi là ông Nguyễn Tấn Hùng, đã mất ngày 27/10/2012. Trước đây, ông công tác ở Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 37 năm. Khi ông mất Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long chỉ chi 10 triệu đồng tiền mai táng, còn lại mỗi tháng con tôi, mẹ chồng tôi, mẹ tôi được hưởng trợ cấp, còn tôi là vợ thì không được hưởng gì hết. Bảo hiểm xã hội chi trả như vậy, tôi có yêu cầu xin trả một lần để về trả nợ cho chồng tôi, vì chồng tôi có vay ngân hàng, nhưng Bảo hiểm xã hội không đồng ý.
Khiếu nại của bà đã được bà Mai Thu Thủy – Phó Giám đốc BHXH Vĩnh Long trả lời như sau:
Thân nhân của ông Nguyễn Tấn Hùng theo kê khai gồm con Nguyễn Thế Anh, sinh năm 2000, vợ Nguyễn Phước Xuân, sinh năm 1960; mẹ ruột Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1937, có thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung, mẹ vợ Nguyễn Thị Uẩn, sinh năm 1932, có mức thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 64 Luật BHXH quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần.
Ngoài ra, tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 64 Luật BHXH quy định: con chưa đủ 15 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.
Thân nhân theo quy định trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung và tại khoản 2 Điều 65 Luật BHXH quy định số thân nhân được hưởng tuất hàng tháng không quá 4 người đối với một người chết.
Căn cứ các quy định trên, ông Nguyễn Tấn Hùng có 3 thân nhân được hưởng định suất tuất hàng tháng gồm con Nguyễn Thế Anh, mẹ ruột Nguyễn Thị Bảy, mẹ vợ Nguyễn Thị Uẩn. Vợ Nguyễn Phước Xuân tại thời điểm ông Hùng chết chưa đủ 55 tuổi nên không được hưởng định suất tuất hàng tháng.
Như vậy, BHXH Vĩnh Long giải quyết cho 3 thân nhân của ông Hùng gồm con, mẹ ruột, mẹ vợ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, kể từ ngày 1/11/2012 là đúng quy định. Không giải quyết tuất một lần theo yêu cầu của bà Xuân được.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin