UBND Phường 4 đã có kế hoạch giải quyết việc khiếu nại

09:12, 21/12/2012

Ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ số 52/36, Tổ 33, Khóm 2, đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long khiếu nại bà Hoàng Xuân Liễu, ngụ số 52/38 Trần Phú, Khóm 2, Phường 4 và bà Nguyễn Thị Thu, ngụ số 52/34 Trần Phú, Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long lấn chiếm đất công cộng, đã được các cơ quan chức năng giải quyết buộc hai bà phải giải tỏa phần lấn chiếm đất công cộng này nhưng đến nay đã

Ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ số 52/36, Tổ 33, Khóm 2, đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long khiếu nại bà Hoàng Xuân Liễu, ngụ số 52/38 Trần Phú, Khóm 2, Phường 4 và bà Nguyễn Thị Thu, ngụ số 52/34 Trần Phú, Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long lấn chiếm đất công cộng, đã được các cơ quan chức năng giải quyết buộc hai bà phải giải tỏa phần lấn chiếm đất công cộng này nhưng đến nay đã hơn 2 năm phần lấn chiếm này vẫn chưa được tháo dỡ.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 4- TP Vĩnh Long và được ông Huỳnh Văn Nghiệp- Chủ tịch UBND phường trả lời như sau:

Từ những vi phạm của bà Nguyễn Thị Thu và bà Hoàng Xuân Liễu, ngày 6/1/2011, UBND Phường 4 có Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, hình thức xử phạt chính là phạt tiền với mức 500.000 đồng, lý do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng đất đai (lấn chiếm đất, có diện tích 16,1m2 loại đất xây dựng tọa lạc tại Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long. Đối với bà Hoàng Xuân Liễu, có Quyết định số 04/QĐ-XPHC áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt về lĩnh vực đất đai.

Sau khi UBND Phường 4 tống đạt 2 quyết định trên thì bà Liễu và bà Thu khiếu nại, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long thụ lý nhưng sau đó có Quyết định số 01/2011/QĐST-HC và Quyết định số 02/2011/QĐST-HC đình chỉ giải quyết vụ án hành chính vì đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu và bà Hoàng Xuân Liệu thuộc trường hợp thời hiệu khởi kiện đã hết mà không có lý do chính đáng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (được sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2006).

Từ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long nên 2 quyết định của UBND Phường 4 trước đây sẽ có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, vì bà Thu và bà Liễu là công chức nhà nước và là đảng viên nên việc thực hiện giải quyết các bước tiếp theo đã gặp khó. UBND phường đã nhiều lần gửi thông báo đến các cơ quan chủ quản của hai người này để xử lý về mặt Đảng nhưng đến nay cơ quan chủ quản chưa gửi kết quả xử lý đối với hai người này.

Tới đây, UBND phường sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chủ quản của hai bà và cơ quan chuyên môn như Phòng Tài nguyên- Môi trường, Thanh tra TP Vĩnh Long được tư vấn về chuyên môn để UBND phường thực hiện các bước tiếp theo của quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh