Bà Nguyễn Thị Trần Lê- giáo viên Trường THCS Hựu Thành A, xã Hựu Thành, Trà Ôn phản ánh: Căn cứ Công văn số 1615/SGDĐT-VP của Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long về việc xét tặng Viên phấn vàng, Gia đình nhà giáo năm 2012 về tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu Viên phấn vàng như sau: “Là giáo viên chuẩn hóa về trình độ đào tạo và giảng dạy đúng chuyên ngành đã đạt danh hiệu giáo viên dạy
Bà Nguyễn Thị Trần Lê- giáo viên Trường THCS Hựu Thành A, xã Hựu Thành, Trà Ôn phản ánh: Căn cứ Công văn số 1615/SGDĐT-VP của Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long về việc xét tặng Viên phấn vàng, Gia đình nhà giáo năm 2012 về tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu Viên phấn vàng như sau: “Là giáo viên chuẩn hóa về trình độ đào tạo và giảng dạy đúng chuyên ngành đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ 5 năm liên tục trở lên (tính từ năm 2009- 2010 trở về trước). Đạt chuẩn nghề nghiệp loại xuất sắc năm 2011- 2012”.
Hiện nay, tại các trường THCS trong huyện, kể cả bản thân tôi, có giáo viên đạt đủ các tiêu chuẩn khác trong xét danh hiệu Viên phấn vàng, chỉ còn vướng phải ở tiêu chuẩn tính 5 năm liên tục là giáo viên giỏi cấp tỉnh từ năm học 2009- 2010 trở về trước mà không tính bảo lưu trở về sau cho các giáo viên đã có chứng nhận giáo viên giỏi ngay thời điểm thực hiện văn bản mới của Sở GD- ĐT nên thấy hoang mang, hụt hẫng về tinh thần vì đã phấn đấu trong thời gian dài, liên tục.
Vì vậy, rất mong Sở GD-ĐT xem xét lại để giải quyết cho những trường hợp như chúng tôi.
Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long và được ông Trần Hoàng Túy- Phó Chánh Văn phòng trả lời như sau:
Việc xét chọn phong tặng danh hiệu Viên phấn vàng là một giải pháp thúc đẩy thi đua dạy tốt, học tốt và cũng nhằm ghi nhận cống hiến của giáo viên đối với ngành, tôn vinh những nhân tố điển hình đã có nhiều sáng tạo trong giảng dạy. Việc xét chọn được tiến hành hàng năm vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Những tiêu chuẩn xét cho danh hiệu Viên phấn vàng được đưa ra hàng năm để điều chỉnh cho phù hợp thực tế phong trào. Nếu trước đây hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức hàng năm thì bắt đầu từ năm học 2009 – 2010, Sở GD-ĐT thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là trong 5 năm chỉ tổ chức 2 lần. Chính từ việc thay đổi này, Sở GD-ĐT đã điều chỉnh tiêu chuẩn xét phong tặng danh hiệu Viên phấn vàng cho phù hợp. Như vậy, nếu giáo viên có đủ 2 giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh liên tục (không tính thời gian) đều có thể xét từ cơ sở và giới thiệu lên Sở nếu đáp ứng các điều kiện khác.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin