Một số phụ huynh học sinh (PHHS) Trường THCS Lộc Hòa (xã Lộc Hòa- Long Hồ) có thư phản ánh. Xin tóm lược như sau: Năm học 2012– 2013 nhà trường đã thông báo cho tất cả học sinh phải đóng tiền trước đầy đủ các khoản như học phí và các khoản khác mới nhận được giấy vào lớp. Thông báo trên đã gây hoang mang, lo lắng cho một số phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Một số phụ huynh học sinh (PHHS) Trường THCS Lộc Hòa (xã Lộc Hòa- Long Hồ) có thư phản ánh. Xin tóm lược như sau: Năm học 2012– 2013 nhà trường đã thông báo cho tất cả học sinh phải đóng tiền trước đầy đủ các khoản như học phí và các khoản khác mới nhận được giấy vào lớp. Thông báo trên đã gây hoang mang, lo lắng cho một số phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Chế độ miễn giảm các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, do cán bộ nhà trường không nắm vững, nên thu không thống nhất, người thu vầy, người thu khác như trường hợp 2 em Nguyễn Văn Út và Nguyễn Thị Ngọc Lan là hai chị em ruột nhưng 1 em thì thu 75.000 đồng, còn 1 em thì thu 105.000 đồng.
Một phản ánh khác về học sinh lớp 6/7: Năm học 2011– 2012, có 18 em chỉ đạt loại khá, trong đó 17 em chuyển lớp khác, chỉ có 2 em Dương Chánh Trực và Lê Lâm Hoàng Thông không biết có gì đặc biệt hơn được tiếp tục vào lớp chọn 7/7 của năm 2012– 2013?
Năm học 2012– 2013, trường tổ chức Đại hội PHHS để bầu ra BCH mới, sự việc này dường như có sự sắp đặt, gây sự bất ngờ cho các vị vừa nhận nhiệm vụ mới.
Về phần nội quy nhà trường, chúng tôi cùng nhất trí, vì đó là tổ chức kỷ luật của nhà trường nhằm mục đích cho việc học của con em đạt kết quả tốt. Nhưng nhà trường đã thực hiện quá nghiêm khắc, một số việc xử lý không tham khảo ý kiến của BCH Hội PHHS, như trường đã đuổi 8 em học sinh vì không có giày thể dục, và giáo viên tự cắt tóc 2 em học sinh vì tóc hơi dài khi chưa khai giảng năm học mới.
Về thu hội phí năm học mới, nhà trường không thông qua BCH hội. Quỹ của Hội PHHS năm học 2011– 2012, thủ quỹ của hội không được giữ mà nhà trường tự quản lý mọi chi xuất.
Với những việc làm trên của nhà trường, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh để nhà trường được tốt hơn.
Sau khi nhận được thư của PHHS, chúng tôi đã liên hệ với Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ và được ông Nguyễn Văn Nghĩa- Trưởng phòng trả lời như sau:
Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ cũng đã nhận được thư phản ánh của bà con, ngay sau đó chúng tôi đã cử bà Nguyễn Kim Mai– Phó phòng đến làm việc tại Trường THCS Lộc Hòa, sau khi làm việc chúng tôi nhận thấy việc phản ánh của PHHS là đúng sự thật và phòng cũng đã có biện pháp chấn chỉnh ngay những việc làm không đúng của nhà trường.
Riêng vấn đề về chế độ miễn giảm, phản ánh việc tại sao cùng hộ nghèo mà một em thu 75.000 đồng và một em thu 105.000 đồng là do học sinh lớp 6 mới vào thu bảo hiểm thân thể 70.000 đồng, phù hiệu 5.000 đồng, mua ghế nhựa và bìa kiếng học bạ 30.000 đồng; học sinh lớp 8 không phụ mua ghế nhựa và bìa kiếng học bạ.
Còn việc em Dương Chánh Trực, cùng là học sinh loại khá nhưng được vào lớp chọn là vì năm học 2011– 2012 em là học sinh lớp chọn 6/6, đến cuối năm tổng số điểm trên 8, tuy nhiên do môn Văn không đạt nên bị khống chế và kết quả chung loại khá, nhưng căn cứ đề nghị của giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Ngọc Mai, cô dạy Anh văn Bùi Thanh Trúc, do em giỏi Anh văn và môn Toán (trên 8.0) và là học sinh có triển vọng để đạt học sinh giỏi tỉnh môn Anh văn, đem thành tích cho nhà trường nên tiếp tục xét em vào lớp chọn năm học 2012– 2013. Riêng em Lê Lâm Hoàng Thông, chúng tôi chưa nhận được phản ánh nên sẽ xem xét tiếp.
Tóm lại, những việc xảy ra tại Trường THCS Lộc Hòa như PHHS đã phản ánh là đúng. Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ cũng sẽ tổ chức đoàn thanh tra về chuyên môn và tài chính để nhà trường thực hiện tốt trong năm học 2012– 2013.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin