Bạn dtkhuong 1989@gmail.com hỏi: Trong giấy khai sinh tôi mang họ “Đổ” (hỏi) nhưng trong hộ khẩu và giấy chứng minh nhân tôi mang họ “Đỗ” (ngã). Năm 2009, tôi thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ, khi nộp hồ sơ trường chỉ căn cứ vào giấy khai sinh, nên toàn bộ hồ sơ, lý lịch của tôi ở trường đều mang họ “Đổ”. Khi tốt nghiệp ra trường, bằng tốt nghiệp của tôi cũng vậy. Xin cho
Bạn dtkhuong 1989@gmail.com hỏi: Trong giấy khai sinh tôi mang họ “Đổ” (hỏi) nhưng trong hộ khẩu và giấy chứng minh nhân tôi mang họ “Đỗ” (ngã). Năm 2009, tôi thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ, khi nộp hồ sơ trường chỉ căn cứ vào giấy khai sinh, nên toàn bộ hồ sơ, lý lịch của tôi ở trường đều mang họ “Đổ”. Khi tốt nghiệp ra trường, bằng tốt nghiệp của tôi cũng vậy. Xin cho tôi biết, tình trạng không trùng khớp giữa giấy khai sinh với các giấy tờ còn lại sau này có ảnh hưởng gì khi tôi xin việc hay không? Nếu có thì tôi phải điều chỉnh như thế nào?
Sau khi nhận được thư của bạn, chúng tôi đã liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:
Trường hợp của bạn cần phải cải chính các loại giấy tờ có liên quan để thống nhất với nhau.
Về thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch theo quy định là UBND cấp huyện, mà trong địa hạt huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi (khoản 2 Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
Căn cứ quy định trên, bạn phải đến Phòng Tư pháp huyện nơi bạn đã đăng ký khai sinh trước đây để xin cải chính họ, khi đi mang theo các giấy tờ có liên quan như giấy chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp đại học để phòng tư pháp sẽ hướng dẫn thủ tục cải chính cho bạn.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin