UBND xã An Phước trả lời thư của bà Nguyễn Thị Năm

10:09, 04/09/2012

Bà Nguyễn Thị Năm, ngụ ấp Định Thới B, xã An Phước- Mang Thít phản ánh: Năm 2004, để có điện sinh hoạt, tôi cùng với ông Nguyễn Hồng Hà kéo điện về nhà để sử dụng. Từ trụ điện chính, tôi và ông Hà cùng kéo đường dây thẳng về nhà ông Hà. Khoản chi phí để kéo điện là do tôi trả hết. Tôi và ông Hà cùng sử dụng từ năm 2004 cho đến nay, cùng chung đường dây nhưng tôi có gắn đồng

Bà Nguyễn Thị Năm, ngụ ấp Định Thới B, xã An Phước- Mang Thít phản ánh: Năm 2004, để có điện sinh hoạt, tôi cùng với ông Nguyễn Hồng Hà kéo điện về nhà để sử dụng. Từ trụ điện chính, tôi và ông Hà cùng kéo đường dây thẳng về nhà ông Hà. Khoản chi phí để kéo điện là do tôi trả hết. Tôi và ông Hà cùng sử dụng từ năm 2004 cho đến nay, cùng chung đường dây nhưng tôi có gắn đồng hồ điện riêng, hàng tháng đều đóng tiền đầy đủ cho tổ điện.

Vào ngày 19/3/2012, ông Hà cầm dao lại nhà hành hung tôi, có công an ấp và tổ tự quản ấp Định Thới B đến lập biên bản sự việc. Sau đó, ông Hà cắt bỏ đường dây điện của tôi đang sử dụng. Do không có điện sinh hoạt, tôi có nhờ Điện lực Mang Thít kéo điện lại, nhưng ông Hà không cho tôi kéo điện trên cột điện của tôi và ông Hà cùng kéo từ năm 2004.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã nhiều lần trình báo công an và UBND xã An Phước nhưng không được giải quyết. Hiện nay, gia đình tôi không có điện sinh hoạt, con cháu bị ảnh hưởng việc học hành; vườn cây ăn trái không có nước tưới. Do đó, tôi rất mong UBND xã An Phước giải quyết cho tôi được nối điện lại để sinh hoạt và phục vụ sản xuất, đồng thời buộc ông Hà phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho tôi và buộc ông phải chấm dứt những hành động tương tự.

Sau khi nhận được thư của bà, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã An Phước và được ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:

Từ khi có việc tranh chấp giữa gia đình bà và ông Nguyễn Hồng Hà, UBND xã An Phước đã kết hợp với các ngành chức năng giải quyết nhiều lần. Mới đây, vào ngày 10/8/2012, UBND xã An Phước kết hợp Công an xã, Điện lực huyện Mang Thít để giải quyết đường dây điện của ông Nguyễn Hồng Hà và bà nhưng trong buổi làm việc bà đã vắng mặt. Công an xã đã lập biên bản, theo lời trình bày của ông Hà thì từ cầu dao tổng đến trụ điện gần nhà ông Hà khoảng 120m là do ông Hà tự bỏ tiền ra kéo, còn bà chỉ kéo nhờ, nên ông không cho bà kéo điện theo đường điện trên và chúng tôi đã lập biên bản làm căn cứ để giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, UBND xã và Điện lực huyện Mang Thít cũng đã làm việc và thống nhất sẽ cải tạo đường dây điện, lắp đồng hồ chính cho các hộ dân trong khu vực sử dụng, trong đó có gia đình bà Năm.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh