Ông Nguyễn Thanh Toàn hiện đang công tác tại huyện Bình Minh hỏi: Tôi có xem tin tức và được biết tỉnh Vĩnh Long có chính sách ưu đãi và trợ cấp cho những người có bằng thạc sĩ về công tác tại các huyện trong tỉnh. Vậy, chế độ ưu đãi và trợ cấp như thế nào?
Ông Nguyễn Thanh Toàn hiện đang công tác tại huyện Bình Minh hỏi: Tôi có xem tin tức và được biết tỉnh Vĩnh Long có chính sách ưu đãi và trợ cấp cho những người có bằng thạc sĩ về công tác tại các huyện trong tỉnh. Vậy, chế độ ưu đãi và trợ cấp như thế nào?
Vấn đề ông hỏi được Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:
Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long chưa có chính sách ưu đãi hay trợ cấp cho những người có bằng thạc sĩ về công tác tại các huyện trong tỉnh, chỉ có trợ cấp tiền nghiên cứu thực tế, tiền biên tập luận văn tốt nghiệp đối với thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II.
Theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 28/7/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch nguồn của tỉnh, cán bộ, công chức được cơ quan cử đi học thông qua Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngoài các chế độ được hưởng theo quy định còn được hỗ trợ khoản tiền nghiên cứu thực tế, chi phí làm luận văn tốt nghiệp như sau: thạc sĩ 35 triệu đồng/người/sau khi tốt nghiệp; tiến sĩ 50 triệu đồng/người/sau khi tốt nghiệp; chuyên khoa I 30 triệu đồng/người/sau khi tốt nghiệp; chuyên khoa II 40 triệu đồng/người/sau khi tốt nghiệp.
Các trường hợp cá nhân tự đi học sau đại học, tự lo chi phí học tập phải đảm bảo các điều kiện: được thủ trưởng quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học (có quyết định) học sau đại học đúng ngành nghề, vị trí công tác; sau khi tốt nghiệp phải phục vụ cho đơn vị công tác ít nhất 5 năm (phải có bản cam kết với thủ trưởng quản lý trực tiếp). Nếu đảm bảo đủ 3 điều kiện trên thì được hưởng 50% tiền hỗ trợ sau khi tốt nghiệp như quy định đã nêu ở phần trên.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin