Ông Thạch Tâm đến UBND xã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ

10:08, 16/08/2012

Ông Thạch Tâm, ngụ xã Tân Mỹ, Trà Ôn hỏi: Trước đây, gia đình tôi có vay vốn sản xuất và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở ngân hàng. Năm 2009, gia đình tôi đã trả xong nợ vay ngân hàng theo nội dung hợp đồng ký kết. Năm 2012, chương trình VLAP Vĩnh Long thực hiện đo đạc để cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ.

Ông Thạch Tâm, ngụ xã Tân Mỹ, Trà Ôn hỏi: Trước đây, gia đình tôi có vay vốn sản xuất và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở ngân hàng. Năm 2009, gia đình tôi đã trả xong nợ vay ngân hàng theo nội dung hợp đồng ký kết. Năm 2012, chương trình VLAP Vĩnh Long thực hiện đo đạc để cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ. Ngày 9/8/2012, tôi nhận thông báo đến UBND xã để nhận giấy chứng nhận QSDĐ nhưng cán bộ thụ lý hồ sơ không đồng ý cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tôi. Nguyên nhân, giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính) của tôi đã bị gỡ mất phần phụ trang có nội dung xác nhận đã xóa thế chấp tại ngân hàng do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác nhận. Tôi xin hỏi cán bộ thụ lý hồ sơ của UBND xã làm như vậy đúng không? Nếu đúng thì cần làm những thủ tục gì?

Sau khi nhận được thư của ông, chúng tôi đã liên hệ với Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Ôn và được trả lời như sau:

Trường hợp của ông, ông phải liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND xã Tân Mỹ để xin làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ và ở đây sẽ hướng dẫn thủ tục cho ông. Theo đó, hồ sơ gồm: đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (mẫu); giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính). Sau đó, UBND xã gửi hồ sơ về Văn phòng đăng ký QSDĐ của huyện làm thủ tục trình UBND huyện cấp lại QSDĐ cho ông.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh