Hơn 10 năm qua, mẹ tôi có quyển sổ tiết kiệm tại ngân hàng. 2 năm gần đây, sức khỏe mẹ tôi suy giảm dần vì bệnh nên đã ủy quyền cho tôi lãnh lãi hàng tháng để chăm lo cho mẹ. Nếu mai này chẳng may mẹ tôi không qua khỏi, số tiền tiết kiệm trên tôi còn được tiếp tục rút lãi để lo nhang đèn, cúng giỗ cho mẹ không? Vì nguyện vọng của mẹ tôi là số tiền đó vẫn tiếp tục gửi, để lấy
Hơn 10 năm qua, mẹ tôi có quyển sổ tiết kiệm tại ngân hàng. 2 năm gần đây, sức khỏe mẹ tôi suy giảm dần vì bệnh nên đã ủy quyền cho tôi lãnh lãi hàng tháng để chăm lo cho mẹ. Nếu mai này chẳng may mẹ tôi không qua khỏi, số tiền tiết kiệm trên tôi còn được tiếp tục rút lãi để lo nhang đèn, cúng giỗ cho mẹ không? Vì nguyện vọng của mẹ tôi là số tiền đó vẫn tiếp tục gửi, để lấy lãi lo cho việc thờ cúng mẹ và ông bà.
Lê Thị Thủy (TP Vĩnh Long)
Trả lời: Số tiền trong sổ tiết kiệm (do mẹ chị đứng tên), chị được rút tiền lãi hàng tháng theo ủy quyền của mẹ chị khi mẹ chị còn sống. Nếu chẳng may mẹ chị bệnh không qua khỏi và qua đời thì chị sẽ không được tiếp tục rút lãi. Vì, việc ủy quyền sẽ chấm dứt khi người ủy quyền chết. Do vậy, nếu ý nguyện của mẹ chị muốn để lại số tiền trên dùng vào việc thờ cúng, nhân lúc mẹ chị còn tỉnh táo, mẹ chị có thể di chúc để số tiền lại cho chị (hoặc cho người nào khác trong gia đình) quản lý, trong di chúc cần nêu rõ số tiền đó chỉ được dùng vào việc thờ cúng. Nếu mẹ chị không thể lập di chúc bằng văn bản, có thể lập di chúc miệng. Theo quy định tại khoản 5 Điều 652 Bộ luật Dân sự: Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin