Tôi có người anh bà con bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) bằng biện pháp tịch thu phương tiện vi phạm, trong lúc anh chưa thi hành xong quyết định xử phạt thì bị đột tử. Vậy, quyết định này có phải tiếp tục thực hiện không? Phương tiện này vợ anh đang quản lý, chị có trách nhiệm thi hành không?
Tôi có người anh bà con bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) bằng biện pháp tịch thu phương tiện vi phạm, trong lúc anh chưa thi hành xong quyết định xử phạt thì bị đột tử. Vậy, quyết định này có phải tiếp tục thực hiện không? Phương tiện này vợ anh đang quản lý, chị có trách nhiệm thi hành không?
L.V.C. (Mang Thít)
Trả lời: Trường hợp anh hỏi được quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2013/NĐ-CP (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC), như sau: Người bị xử phạt chết mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử. Đối với hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC thì cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện vi phạm phải có trách nhiệm thi hành.
Như vậy, dù người vi phạm đã chết, nếu quyết định xử phạt còn thời hiệu thi hành, vợ của người chết đang quản lý phương tiện vi phạm phải có trách nhiệm thi hành quyết định tịch thu phương tiện.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin