Di sản là phần tài sản riêng và phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác

11:12, 12/12/2013

Mẹ tôi qua đời từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Sau đó, ba tôi có vợ khác. Cách đây 3 tháng, ba tôi bệnh và đã qua đời. Hiện tại, ngoài tài sản là căn nhà ba tôi đang chung sống với dì (mẹ kế của tôi), ba tôi còn một số tài sản riêng do ông nội tôi để lại cho ba rất lâu rồi, tài sản này do anh Hai tôi quản lý. Nay, mẹ kế tôi đề nghị chia thừa kế tài sản của ba tôi để lại. Vậy,

Mẹ tôi qua đời từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Sau đó, ba tôi có vợ khác. Cách đây 3 tháng, ba tôi bệnh và đã qua đời. Hiện tại, ngoài tài sản là căn nhà ba tôi đang chung sống với dì (mẹ kế của tôi), ba tôi còn một số tài sản riêng do ông nội tôi để lại cho ba rất lâu rồi, tài sản này do anh Hai tôi quản lý. Nay, mẹ kế tôi đề nghị chia thừa kế tài sản của ba tôi để lại. Vậy, khi chia thừa kế, chúng tôi chỉ chia phần tài sản của ba có chung với mẹ kế thôi hay phải chia hết tất cả tài sản của riêng ba tôi?

L.V.D. (Mang Thít)

Trả lời: Ðiều 631 Bộ luật Dân sự quy định: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trong trường hợp này, nếu ba của anh không lập di chúc để lại cho những người hưởng di sản thừa kế, di sản của ba anh sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Ðiều 634 Bộ luật Dân sự quy định: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh