Ba tôi có tất cả 5 anh chị em. Ông nội tôi qua đời cách đây 7 năm, bà nội tôi đã qua đời cách đây 3 năm. Ông bà không viết di chúc để lại. Sau khi mãn tang bà, ba tôi và các cô chú dự định chia thừa kế. Trong số 5 anh em của ba tôi, có một người là cô Út sau khi bà nội mất ít hôm cũng qua đời vì tai nạn. Cô có chồng và một đứa con. Hiện nay, dượng Út và con cô sống ở xa.
Ba tôi có tất cả 5 anh chị em. Ông nội tôi qua đời cách đây 7 năm, bà nội tôi đã qua đời cách đây 3 năm. Ông bà không viết di chúc để lại. Sau khi mãn tang bà, ba tôi và các cô chú dự định chia thừa kế. Trong số 5 anh em của ba tôi, có một người là cô Út sau khi bà nội mất ít hôm cũng qua đời vì tai nạn. Cô có chồng và một đứa con. Hiện nay, dượng Út và con cô sống ở xa. Vậy, gia đình có phải chia thừa kế cho cô không?
Nguyễn Văn Tâm (Long Hồ)
Trả lời: Ðiều 635 Bộ luật Dân sự quy định: Người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
Theo quy định trên, cô Út của anh vẫn là người được hưởng một phần di sản thừa kế như 4 anh, chị ruột khác. Vì, thời điểm mở thừa kế là thời điểm bà nội anh qua đời, cô anh vẫn còn sống. Trường hợp cô của anh đã qua đời, con của cô là cháu của người để lại di sản được hưởng phần di sản mà mẹ của cháu được hưởng.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin