Trước khi cưới nhau, vợ chồng tôi đều có tài sản riêng. Cả hai thỏa thuận chỉ nhập vào một phần để lo cho gia đình, phần còn lại của ai nấy giữ riêng. Gần đây, bên nhà vợ tôi cứ lời ra tiếng vào làm gia đình mất vui, buộc tôi phải nhập tài sản riêng của tôi vào với tài sản của gia đình. Về pháp luật, tôi có quyền có tài sản riêng không? Trường hợp nào tôi buộc phải nhập tài
Trước khi cưới nhau, vợ chồng tôi đều có tài sản riêng. Cả hai thỏa thuận chỉ nhập vào một phần để lo cho gia đình, phần còn lại của ai nấy giữ riêng. Gần đây, bên nhà vợ tôi cứ lời ra tiếng vào làm gia đình mất vui, buộc tôi phải nhập tài sản riêng của tôi vào với tài sản của gia đình. Về pháp luật, tôi có quyền có tài sản riêng không? Trường hợp nào tôi buộc phải nhập tài sản riêng vào với tài sản chung của gia đình?
Lê Văn A (Long Hồ)
Trả lời: Theo quy định của Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.
Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình: Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. Riêng trường hợp anh hỏi, được quy định tại khoản 4 điều luật trên như sau: Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng.
Căn cứ vào quy định trên, anh có quyền có tài sản riêng và tài sản riêng đó được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu cho gia đình nếu tài sản chung không đủ.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin