Tôi có 2 đứa con trai. Để khỏi phiền phức về sau, trước khi cả hai kết hôn, tôi và chồng tôi thống nhất làm giấy chia tài sản cho cả 2 đứa con và sang tên cho mỗi đứa đứng tên phần tài sản đã chia. Nay, cả 2 đứa đều có vợ. Xin hỏi phần tài sản chúng tôi đã cho 2 con, nhất là quyền sử dụng đất tôi đã cho con tôi, có được xem là tài sản riêng của con tôi? Nếu lỡ phải ly hôn
Tôi có 2 đứa con trai. Để khỏi phiền phức về sau, trước khi cả hai kết hôn, tôi và chồng tôi thống nhất làm giấy chia tài sản cho cả 2 đứa con và sang tên cho mỗi đứa đứng tên phần tài sản đã chia. Nay, cả 2 đứa đều có vợ. Xin hỏi phần tài sản chúng tôi đã cho 2 con, nhất là quyền sử dụng đất tôi đã cho con tôi, có được xem là tài sản riêng của con tôi? Nếu lỡ phải ly hôn thì con tôi có phải chia không?
N.T.V. (Châu Thành- Đồng Tháp)
Trả lời: Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của luật này (tức là tài sản đã được chia trong thời kỳ hôn nhân); đồ dùng, tư trang cá nhân.
Do được xem là tài sản riêng nên vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.
Như vậy, tài sản của ông, bà chia cho con trước khi kết hôn, nếu con của ông, bà không nhập vào tài sản chung của vợ chồng họ sau khi kết hôn, phần tài sản đó vẫn là tài sản riêng của con ông, bà. Trong đó, kể cả quyền sử dụng đất. Nếu, vợ chồng của con ông, bà có ly hôn quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó, không phải chia (khoản 1 Điều 97 Luật Hôn nhân và Gia đình).
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin