Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó

01:05, 28/05/2013

Vợ chồng tôi chung sống trên 30 năm. Trong đó, ngoài tài sản chung, mỗi người đều có tài sản riêng. Hàng ngày, cuộc sống của gia đình đã được chi từ hoa lợi của gia đình và tiền lương tôi đem về. Trong lúc tôi đi làm xa, vợ tôi ở nhà chơi hụi và làm ăn với những người bạn. Tiền làm ra được vợ tôi đều để vào tài khoản riêng. Gần đây, việc làm ăn của vợ tôi bị đổ nợ. Số tiền

Vợ chồng tôi chung sống trên 30 năm. Trong đó, ngoài tài sản chung, mỗi người đều có tài sản riêng. Hàng ngày, cuộc sống của gia đình đã được chi từ hoa lợi của gia đình và tiền lương tôi đem về. Trong lúc tôi đi làm xa, vợ tôi ở nhà chơi hụi và làm ăn với những người bạn. Tiền làm ra được vợ tôi đều để vào tài khoản riêng. Gần đây, việc làm ăn của vợ tôi bị đổ nợ. Số tiền nợ này tôi hoàn toàn không biết vì vợ tôi không bàn bạc và thậm chí giấu tôi. Số nợ này vợ tôi làm ăn bên ngoài không nhằm vào phục vụ cho gia đình. Vậy tôi có phải chịu trách nhiệm đối với số nợ của vợ tôi gây ra không?

L.V.H. (Cần Thơ)

Trả lời:

Điều 25 Bộ luật Dân sự quy định trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện, như sau:

Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

Như vậy, nếu như ông chứng minh được việc làm ăn dẫn đến thiếu nợ của vợ ông không nhằm vào phục vụ cho đời sống thiết yếu của gia đình như quy định trên, có thể ông không phải liên đới trách nhiệm theo quy định trên.

Nếu như vợ ông có tài sản riêng, thì theo khoản 3 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng: Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh