Hộ gia đình phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ do người đại diện hộ xác lập

04:01, 11/01/2013

Gia đình tôi sống chung nhiều thế hệ, ông bà nội tôi còn sống nên chưa cho các con, cháu ra sống riêng nên tài sản của gia đình trong đó có đất sản xuất và đất thổ cư vẫn chưa chia cho ai. Mấy năm qua, bác tôi đại diện gia đình đứng ra làm ăn và cũng lo cho đời sống của cả nhà. Nhưng gần đây, việc làm ăn của Bác gặp khó khăn dẫn đến thiếu nợ. Trước tình hình này, có người

Gia đình tôi sống chung nhiều thế hệ, ông bà nội tôi còn sống nên chưa cho các con, cháu ra sống riêng nên tài sản của gia đình trong đó có đất sản xuất và đất thổ cư vẫn chưa chia cho ai. Mấy năm qua, bác tôi đại diện gia đình đứng ra làm ăn và cũng lo cho đời sống của cả nhà. Nhưng gần đây, việc làm ăn của Bác gặp khó khăn dẫn đến thiếu nợ. Trước tình hình này, có người đại diện cơ quan chức năng giải quyết nợ cho rằng phải lấy tài sản chung của gia đình ra chi trả nợ cho bác tôi. Như vậy có đúng không?

Nguyễn Văn Tâm  (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 2 Ðiều 107 Bộ luật Dân sự quy định: Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.  

Do đó, Ðiều 110 Bộ luật Dân sự quy định trách nhiệm dân sự của hộ gia đình, như sau:

1. Hộ gia đình phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện nhân danh hộ gia đình.

2. Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung của hộ thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình.

Như vậy, nếu tình hình hiện tại của gia đình anh đã rơi vào trường hợp theo quy định trên, thì gia đình anh phải chịu trách nhiệm bằng tài sản chung.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh