Vợ chồng tôi sống với nhau trên 30 năm, có 2 con chung và đã xây dựng được một căn nhà hiện chúng tôi đang sinh sống. Cách đây 5 năm, trước khi qua đời mẹ chồng tôi có di chúc cho chồng tôi thừa kế một căn nhà ở TP Hồ Chí Minh. Căn nhà hiện con tôi đang ở để đi làm. Gần đây, cần vốn làm ăn, tôi bàn bạc với chồng tôi bán căn nhà ở TP Hồ Chí Minh. Anh ấy nổi giận và tuyên bố
Vợ chồng tôi sống với nhau trên 30 năm, có 2 con chung và đã xây dựng được một căn nhà hiện chúng tôi đang sinh sống. Cách đây 5 năm, trước khi qua đời mẹ chồng tôi có di chúc cho chồng tôi thừa kế một căn nhà ở TP Hồ Chí Minh. Căn nhà hiện con tôi đang ở để đi làm. Gần đây, cần vốn làm ăn, tôi bàn bạc với chồng tôi bán căn nhà ở TP Hồ Chí Minh. Anh ấy nổi giận và tuyên bố đó là tài sản mẹ để lại riêng cho anh ấy, không được tính vào chuyện bán đổi. Vợ chồng đã chung sống với nhau bao năm, phần mẹ để lại phải là cho chung hai vợ chồng, sao anh ấy lại nói là của riêng, có đúng không?
L.T.M.K. (Cái Bè- Tiền Giang)
Trả lời: Theo như chị nói căn nhà ở TP Hồ Chí Minh là do mẹ chồng chị để thừa kế lại cho chồng chị. Nếu mẹ chồng chị không nói gì đến chị, tức không để lại cho cả hai vợ chồng, thì đó là tài sản chồng chị được thừa kế riêng. Chồng chị có quyền quyết định là tài sản riêng của anh ấy. Trường hợp này được quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình, như sau:
1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.
Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.
2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin