Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi nhưng bà hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn nên mẹ tôi định viết di chúc để tài sản lại cho 6 anh em chúng tôi. Nhà tôi có 22 công đất ruộng và 1 căn nhà tôi và mẹ tôi đang sinh sống. Mẹ tôi muốn chia cho 5 anh, chị của tôi mỗi người 3 công, còn lại 7 công, mẹ tôi định cho tôi 5 công vì tôi phải gánh vác việc thờ cúng ông bà, còn lại 2 công mẹ tôi
Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi nhưng bà hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn nên mẹ tôi định viết di chúc để tài sản lại cho 6 anh em chúng tôi. Nhà tôi có 22 công đất ruộng và 1 căn nhà tôi và mẹ tôi đang sinh sống. Mẹ tôi muốn chia cho 5 anh, chị của tôi mỗi người 3 công, còn lại 7 công, mẹ tôi định cho tôi 5 công vì tôi phải gánh vác việc thờ cúng ông bà, còn lại 2 công mẹ tôi định nêu rõ trong di chúc để lại là bà dưỡng già. Điều này, tôi thấy không ổn nhưng đây là ý của mẹ tôi. Vậy, đối với 2 công mẹ tôi đưa vào di chúc mà chỉ nói để dưỡng già nhưng không nói sau khi qua đời để lại cho ai thì sau này được giải quyết như thế nào?
N.H.S. (Long Hồ)
Trả lời: Điều băn khoăn của anh là đúng, vì theo quy định tại điểm a khoản 2 Ðiều 675 Bộ luật Dân sự: Phần di sản không được định đoạt trong di chúc sẽ được áp dụng chia thừa kế theo pháp luật.
Như vậy, nếu mẹ anh viết di chúc giống như ý định của bà, trong đó phần 2 công đất bà nói để dưỡng già không phân định cho ai sau này thì khi di chúc có hiệu lực gia đình anh tiến hành chia thừa kế theo di chúc. Nghĩa là ngoài chia di sản cho từng người trong các anh, chị anh theo chỉ định của mẹ anh đã nêu rõ trong di chúc; phần 2 công đất ruộng còn lại nói trên sẽ được chia theo pháp luật, tức chia đều cho 6 anh, chị em của anh.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin