Trường hợp muốn gởi đơn tố cáo một người có sai phạm nhưng vì không muốn lộ diện nên người gởi đơn có thể giấu tên không?
Trường hợp muốn gởi đơn tố cáo một người có sai phạm nhưng vì không muốn lộ diện nên người gởi đơn có thể giấu tên không?
T.B.M. (TP Vĩnh Long)
Trả lời: Khoản 2 Điều 9 Luật Tố cáo quy định người tố cáo phải có nghĩa vụ sau đây: nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình (điểm a); trình bày trung thực nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được (b); chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình (c); bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra (d).
Căn cứ điều luật trên, cho thấy khi gởi đơn tố cáo anh không thể giấu tên và địa chỉ.
Tuy nhiên, anh hãy yên tâm vì Luật Tố cáo có quy định nhiều nội dung bảo vệ người tố cáo: Điểm b khoản 1 Điều 9 nói trên quy định người tố cáo được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình. Điều 8 Luật Tố cáo quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo; cấm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; cấm cản trở việc thực hiện quyền tố cáo, đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin