Gia đình tôi sống chung nhiều thế hệ. Trong đó, bác, chú tôi có gia đình, con cái vẫn sống chung nhà. Hiện tại, ông nội tôi làm chủ hộ nhưng ông đã già yếu, gia đình tôi lại cần người đại diện đứng ra giao dịch làm ăn. Vậy, chúng tôi có thể cử người khác làm đại diện không?
Gia đình tôi sống chung nhiều thế hệ. Trong đó, bác, chú tôi có gia đình, con cái vẫn sống chung nhà. Hiện tại, ông nội tôi làm chủ hộ nhưng ông đã già yếu, gia đình tôi lại cần người đại diện đứng ra giao dịch làm ăn. Vậy, chúng tôi có thể cử người khác làm đại diện không?
Lê Văn Long (TP Vĩnh Long)
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Bộ luật Dân sự: Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.
Chủ hộ có thể ủy quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của hộ trong quan hệ dân sự.
Như vậy, nếu ông nội anh đã già yếu, ông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên khác trong gia đình đã thành niên đại diện gia đình đứng ra giao dịch làm ăn.
Xin lưu ý với anh thêm, tại khoản 2 điều luật trên còn có quy định: Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin