Cháu tôi vì chưa đủ tuổi thành niên phải cần người đại diện theo quy định của pháp luật. Vậy, ai là người có thể đại diện cho cháu? Việc đại diện được thực hiện như thế nào và bao giờ cháu tôi có thể tự mình thực hiện mọi việc cho mình không cần phải có người đại diện?
Cháu tôi vì chưa đủ tuổi thành niên phải cần người đại diện theo quy định của pháp luật. Vậy, ai là người có thể đại diện cho cháu? Việc đại diện được thực hiện như thế nào và bao giờ cháu tôi có thể tự mình thực hiện mọi việc cho mình không cần phải có người đại diện?
Nguyễn Thị Kiều Oanh (TP Vĩnh Long)
Trả lời: Điều 141 Bộ luật Dân sự quy định tùy từng trường hợp, người đại diện theo pháp luật, bao gồm:
1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
2. Người giám hộ đối với người được giám hộ;
3. Người được tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;…
Về phạm vi đại diện được quy định tại khoản 1 Điều 144 Bộ luật Dân sự, như sau: Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Khi cháu của chị đã thành niên, việc đại diện theo pháp luật sẽ chấm dứt.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin