Cha tôi có 5 người anh, em. Từ trước tới nay, ông bà nội tôi ở với chú Út của tôi. Đất vườn của ông bà thì chú thừa hưởng để chăm sóc ông bà. Ba tôi đã qua đời cách đây một năm. Vì mất đột ngột nên ba tôi không để lại di chúc. Hiện tại, gia đình tôi đang chuẩn bị chia thừa kế tài sản của ba tôi để lại, chú Út tôi lên tiếng rằng trong tài sản của ba tôi, ông bà nội tôi cũng
Cha tôi có 5 người anh, em. Từ trước tới nay, ông bà nội tôi ở với chú Út của tôi. Đất vườn của ông bà thì chú thừa hưởng để chăm sóc ông bà. Ba tôi đã qua đời cách đây một năm. Vì mất đột ngột nên ba tôi không để lại di chúc. Hiện tại, gia đình tôi đang chuẩn bị chia thừa kế tài sản của ba tôi để lại, chú Út tôi lên tiếng rằng trong tài sản của ba tôi, ông bà nội tôi cũng có phần. Điều này có đúng không? Chúng tôi có phải chia thừa kế tài sản phần của ba tôi cho ông bà không?
N.H.T.(TP Vĩnh Long)
Trả lời: Ba của chị mất không để lại di chúc, do đó di sản của ba chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ Luật dân sự, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
Quy định trên cho thấy, ông bà nội của chị tuy đang được chú Út chăm sóc, nhưng ông, bà (là cha, mẹ của người để lại di sản) cũng là người cùng hàng thừa kế với mẹ, các anh, em của chị và chị. Do vậy, khi chia thừa kế di sản của ba chị để lại, ông bà nội của chị mỗi người cũng được chia một phần như mẹ và các anh, em của chị. Bởi, theo quy định những người cùng hàng thừa kế đều được hưởng phần di sản bằng nhau.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin