Không khởi tố vụ án hình sự khi người thực hiện hành vi phạm tội đã chết

03:05, 29/05/2012

Tôi là người bị hại trong một vụ án hình sự. Khi tôi khiếu nại, vụ việc đang được điều tra, bất ngờ người đó đột ngột từ trần vì tai nạn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Tôi biết, khi qua đời người đó còn để lại tài sản rất nhiều. Tôi muốn yêu cầu vụ án được khởi tố lại để người thân của người đó phải bồi thường cho tôi, có được không?

Tôi là người bị hại trong một vụ án hình sự. Khi tôi khiếu nại, vụ việc đang được điều tra, bất ngờ người đó đột ngột từ trần vì tai nạn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Tôi biết, khi qua đời người đó còn để lại tài sản rất nhiều. Tôi muốn yêu cầu vụ án được khởi tố lại để người thân của người đó phải bồi thường cho tôi, có được không?

N.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 7 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định một trong những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự, đó là: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết (trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác). Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự khi có căn cứ quy định tại điều luật trên (Điều 107) thì vụ án sẽ được đình chỉ điều tra.

Do đó, việc cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án là đúng và điều mong muốn của chị không thể thực hiện được. Vì người cho là có lỗi với chị đã chết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh