Vật liệu xây dựng “án đường”

17:17, 02/07/2025
 

Xây dựng được một căn nhà đôi khi là ước mơ của cả một đời người. Vậy nên, ở phố (nhà san sát nhau), hàng xóm xây, sửa nhà nếu có tiếng động, ồn ào, bụi bặm ai cũng hiểu và thông cảm. Tuy nhiên, một số người lại lấy đó làm “quyền” vô tư “giờ trưa cắt gạch, giờ tối khoan tường”, “tập kết” vật liệu xây dựng phục vụ công trình gia đình ra lối đi chung, để vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT (ảnh).

Chị P.K.D. (ngụ phường Tân Ngãi) cho biết: “Nhà hàng xóm của tôi đang xây. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau nên ồn ào, bụi bặm mình có thể thông cảm được. Nhưng việc hàng xóm để sắt, cát, đá ngay dưới lòng đường, tôi thấy không chỉ mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng môi trường mà quan trọng là tạo thành những “chướng ngại vật” cản trở lưu thông, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là học sinh, người già, người điều khiển xe máy. Tôi đã nhắc “khéo” rồi nhưng hàng xóm của tôi vẫn “phớt lờ”. Có lẽ, chắc không riêng gì hàng xóm của tôi, nhiều chỗ, nhiều nơi vẫn có tình trạng như vậy!”.

Tại điểm d, khoản 6, Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có quy định sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân và 8-12 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị yêu cầu tháo dỡ vật liệu xây dựng và di chuyển chúng đến nơi quy định. Khôi phục lại tình trạng ban đầu của vỉa hè hoặc lòng đường. Bồi thường thiệt hại nếu gây ra thiệt hại cho người khác do việc để vật liệu xây dựng trên vỉa hè hoặc lòng đường.

Việc để vật liệu xây dựng trên vỉa hè hoặc lòng đường là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính. Và điều quan trọng hơn là mỗi “chướng ngại vật” trên đường (dù là nhỏ) đều có thể trở thành nguyên nhân của một vụ tai nạn lớn. Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức khi xây dựng, sửa chữa nhà cửa, không tập kết vật liệu trên vỉa hè, ra lòng đường. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường tuần tra, kiểm soát hơn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Về phía người dân, nếu phát hiện vi phạm cũng cần chủ động báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kịp thời xử lý vì an toàn chung của mọi người.

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh