Không "vung tay quá trán" khi giá lúa tăng cao

05:08, 10/08/2023

Hơn tuần qua, giá lúa ở ĐBSCL tăng mạnh làm cho nhiều nông dân lẫn doanh nghiệp phấn khởi, nhưng nhiều hộ không vui vì không có lúa để bán, họ bị hụt hẫng với đà giá lúa tăng từng ngày…

Giá lúa tăng cao, việc bán lúa của bà con nông dân cũng thuận lợi.
Giá lúa tăng cao, việc bán lúa của bà con nông dân cũng thuận lợi.

(VLO) Hơn tuần qua, giá lúa ở ĐBSCL tăng mạnh làm cho nhiều nông dân lẫn doanh nghiệp phấn khởi, nhưng nhiều hộ không vui vì không có lúa để bán, họ bị hụt hẫng với đà giá lúa tăng từng ngày…

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, đến cuối tuần qua (đến 3/8), giá lúa Hè Thu chất lượng cao tại các huyện Long Hồ, Mang Thít, sau khi thu hoạch, thương lái mua tại ruộng với giá 6.800 đ/kg, lúa IR 50404 là 6.500 đ/kg (tăng 400 đ/kg so cùng kỳ năm ngoái). Với mức giá này, nông dân thu về lợi nhuận từ 3.000-3.500 đ/kg.

Giá lúa tăng cao, việc bán lúa của bà con nông dân cũng thuận lợi: thương lái đến tận ruộng mua và sẵn sàng đặt tiền cọc trước với người dân để mua lúa.

Tuy giá lúa tăng, nhưng rơi vào khoảng thời gian cuối vụ Hè Thu 2023 và vụ Thu Đông chưa thu hoạch, nên nông dân không hưởng được giá cao.

Đến nay, lúa Hè Thu 2023 trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch gần hết, thu hoạch 37.111ha trong tổng số 37.466ha đã gieo sạ, chỉ còn trên đồng 355ha lúa đang ở giai đoạn chắc xanh- chín.

Còn vụ lúa Thu Đông 2023 đã xuống giống 28.751,5ha, đạt 95,8% kế hoạch; trong đó, lúa đang giai đoạn mạ 12.977ha, đẻ nhánh 14.408,5ha, đòng trổ 776ha, chắc xanh- chín 590ha, chưa có lúa thu hoạch.

Để tiếp tục hưởng lợi từ giá lúa đang trên đà tăng cao và tránh rủi ro trong sản xuất, ngành chức năng khuyến cáo nông dân không “vung tay quá trán” áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm “thúc, ép” cho trà lúa Hè Thu còn lại và trà Thu Đông đã gieo sạ, như “lạm dụng” các loại phân, thuốc, chất kích thích tăng trưởng…với mong muốn tăng sản lượng, bán được giá.

Hoặc vội vã ban, phá những khu vườn cây ăn trái, khu rẫy mới trồng để quay lại trồng lúa…

Bên cạnh, ngành chuyên môn cần tăng cường công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, nhân rộng các mô hình như “IPM”, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái…; đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cân đối, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, để bán được giá cao.

Bài, ảnh: MINH HÒA

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh