Khổ như... mảnh đất trống ở khu dân cư

08:07, 28/07/2023

Ở nhiều khu dân cư, khu nhà ở hiện nay vẫn còn các lô đất trống do chủ đất chưa xây cất, chờ giá lên để sang lại… Nếu không được quan tâm làm cỏ thì chuyện cỏ mọc xanh rì là dễ hiểu và còn lắm chuyện bi hài cần quan tâm.

 

Ở nhiều khu dân cư, khu nhà ở hiện nay vẫn còn các lô đất trống do chủ đất chưa xây cất, chờ giá lên để sang lại… Nếu không được quan tâm làm cỏ thì chuyện cỏ mọc xanh rì là dễ hiểu và còn lắm chuyện bi hài cần quan tâm.

Đó là chuyện cỏ lên nhiều, cây dại mọc hoang thì kéo theo đó là rắn rít, chuột bọ… về trú ngụ. Mà các con vật này rất có thể ngao du, đi lạc qua khuôn viên nhà mình.

Rồi từ mảnh đất trống, cây chuối, cây mít, đám rau… tự mọc lên hoặc được chủ đất, người xung quanh trồng. Các hộ xung quanh thỉnh thoảng mích lòng vì “tui chăm sóc, tui tưới mà bị thu hoạch trước”. Trong đó, người lạ ngang qua rất dễ dòm ngó, không loại trừ có kẻ xấu bụng ngó luôn sơ hở của các nhà lân cận để “viếng thăm”.

Đáng nói nhất, các lô đất trống này rất dễ trở thành bãi rác. Khi mà các hộ xung quanh quét lá cây cũng tấp vô đó; có bịch nilon, chai nhựa, vỏ trái cây, bịch cơm thiu… cũng thảy vô. Thậm chí, có hộ sửa nhà, làm hàng rào mang cả bê tông vỡ, gỗ vụn qua chất đống. Đất có chủ ở xa càng khó quản lý. Thiệt hại gần nhất là cho hộ nhà sát lô đất trống, xa hơn là cho các hộ xung quanh và lâu dài là cho môi trường, mỹ quan nơi ở, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đứng ra lo liệu thay cho chủ đất? Thiết nghĩ, cần có nội quy, quy ước, quy định chung ở các khu dân cư, khu nhà ở về việc không xả rác, đốt rác ở các lô đất trống.

Đồng thời, cần tăng cường chế tài, xử lý theo quy định đối với các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định. Đặc biệt, quan trọng nhất là mỗi người cần tự giác nâng cao ý thức, luôn nhớ rằng phải để rác vào thùng rác, bãi rác chính thức, có người thu gom định kỳ, chớ không thể tiện đâu quăng đó, sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

NAM ANH

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh