Khuyến cáo: không thả diều gần đường dây điện cao áp!

Cập nhật, 13:53, Thứ Ba, 07/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng - an ninh và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân và Nhà nước, mới đây, Điện lực Bình Tân đã có khuyến cáo đến mọi người dân, học sinh trên địa bàn huyện không thả diều gần đường dây điện cao áp.

Để khuyến cáo sớm đến với người dân, Điện lực Bình Tân có đề xuất yêu cầu UBND huyện và các xã, thị trấn cùng một số đơn vị có liên quan như: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng GD - ĐT, Trung tâm Văn hóa -
Thông tin - Thể thao và hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện sớm có ý kiến chỉ đạo, điều hành bộ phận chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc chơi diều gần đường dây điện cao áp. Bởi thả diều gần đường điện, nếu bất cẩn diều tấp vào dây điện sẽ dễ dẫn đến sự cố mất điện diện rộng, đồng thời nguy hiểm đến tính mạng của người thả diều; hoặc nguy cơ phải bồi thường thiệt hại cho ngành điện (nếu có).

Trong khuyến cáo, ngành điện còn lưu ý, trong lúc thả diều nếu vô tình diều mắc vào trụ điện, người thả diều tuyệt đối không được trèo lên trụ điện hoặc sử dụng các dụng cụ khác để gỡ diều; nếu phát hiện diều vướng phải dây điện, thì nhanh chóng thông báo đến cơ quan chuyên môn (Điện lực Bình Tân) để có hướng khắc phục tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, ngăn ngừa tai nạn cho người do sự cố chạm chập điện gây ra.

CÔNG PHÚC