Cảnh báo việc chích lể, giác hơi

06:56, 06/01/2026

Nhiều người khi thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, sốt cao… vẫn chọn chích lể, giác hơi, đắp lá tại nhà với niềm tin “giải cảm” hay “đẩy độc tố”. Song, các chuyên gia y tế cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ đang điều trị cho bệnh nhân.
Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ đang điều trị cho bệnh nhân.

Thời gian qua, nhiều bệnh viện (BV) ghi nhận các trường hợp nhập viện do tùy tiện áp dụng cách điều trị này. Đơn cử, bệnh nhân (BN) nam (35 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cảm thấy đau vai, đau cổ gáy nên nhờ chị giác hơi tại nhà. Qua hôm sau, anh bị lơ mơ, mất ngôn ngữ toàn bộ, liệt nửa người bên phải… được đưa vào BV Quân y 175 cấp cứu. Các bác sĩ Khoa Nội thần kinh chẩn đoán BN bị đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái và điều trị kịp thời cứu sống BN.

Theo các bác sĩ, trường hợp BN trên, giác hơi là nguyên nhân trực tiếp gây bóc tách động mạch cảnh trong. BV Quân y 175 từng tiếp nhận những BN đột quỵ, bao gồm các trường hợp đột quỵ nguy kịch, do chấn thương gây bóc tách động mạch vùng cổ, cả động mạch cảnh trong lẫn động mạch đốt sống sau động tác “bẻ cổ” của người thợ hớt tóc, nhân viên massage… hoặc đơn giản chỉ là sau các động tác xoay lắc, gập ưỡn cổ quá mức của
chính BN.

Mới đây, ngày 2/1 BV Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhập viện cấp cứu liên quan việc áp dụng phương pháp chích lể, giác hơi hút máu theo lời truyền miệng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

BN nữ tên H.T.H.L. (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp. Theo lời người nhà, trước khi nhập viện, BN thực hiện chích lể da kết hợp giác hơi hút máu với mục đích giảm đau nhức. Sau khi thực hiện, BN xuất hiện các triệu chứng bất thường như chóng mặt, mệt nhiều, đau ngực, khó thở, tê tay chân nên được gia đình đưa vào BV Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Tại BV, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương da dạng chấm xuất huyết do kim đâm, rải rác vùng mặt, cổ và ngực; sinh hiệu cần được theo dõi sát. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, BN được chẩn đoán thiếu máu mức độ nặng trên nền đái tháo đường và tăng huyết áp, sau đó được chỉ định nhập
viện điều trị nội trú.

Theo BS.CK1 Nguyễn Thị Như Ý- Khoa Tổng hợp BV Hoàn Mỹ Cửu Long, chích lể, giác hơi hút máu nếu thực hiện không đúng cách, không kiểm soát lượng máu lấy ra hoặc không đảm bảo vô trùng có thể dẫn đến nhiều biến chứng như mất máu, nhiễm trùng, tụt huyết áp, choáng… Cách làm này đặc biệt nguy hiểm đối với người có bệnh nền mạn tính.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tự ý chích lể hay giác hơi điều trị tại nhà. Khi có các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, sốt cao, mệt mỏi kéo dài… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc. Thực tế, nhiều ca bệnh đáng lẽ có thể được cứu sống nếu được đưa đến BV sớm, nhưng vì trì hoãn bằng biện pháp dân gian đã dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Bài, ảnh: MAI ANH
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh