Con gái tôi năm nay 11 tuổi, gần đây nhà trường có thông báo vận động tiêm vaccine HPV cho học sinh. Tôi thấy vaccine này thường dành cho trẻ lớn hơn nên còn phân vân không biết tuổi 11 có quá sớm hay không. Một số người quen còn nói tiêm sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Mong bác sĩ giải thích rõ thời điểm nào là phù hợp để tiêm và tôi có nên cho con đi tiêm lúc này không?
Trần Thị Hạnh (Xã Thuận An)
Trả lời:
Chị Hạnh thân mến, vaccine HPV là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đối với ung thư cổ tử cung, đang là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở nữ giới. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, độ tuổi 9-14 chính là “thời điểm vàng” để tiêm vaccine HPV, vì đây là giai đoạn trẻ chưa có nguy cơ nhiễm HPV, hệ miễn dịch đáp ứng rất tốt và chỉ cần 2 mũi thay vì 3 mũi như nhóm tuổi lớn hơn. Do đó, việc nhà trường vận động tiêm là hoàn toàn phù hợp và mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe của trẻ.
Quan niệm tiêm HPV sớm ảnh hưởng sinh sản là hiểu lầm không có cơ sở khoa học. Nhiều nghiên cứu lớn trên thế giới đã chứng minh vaccine HPV an toàn, không ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý, hormone hay khả năng sinh sản của trẻ gái. Ngược lại, tiêm muộn- khi trẻ đã tiếp xúc với virus trong quá trình trưởng thành sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả bảo vệ.
Bên cạnh phòng ung thư cổ tử cung, vaccine HPV còn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh khác như mụn cóc sinh dục, tổn thương tiền ung thư ở âm đạo- âm hộ và một số ung thư do HPV khác. Vì vậy, tiêm cho trẻ ở giai đoạn sớm không chỉ bảo vệ trẻ trong hiện tại mà còn là “lá chắn” quan trọng cho sức khỏe sinh sản và sức khỏe lâu dài khi trưởng thành.
Vì vậy, chị hoàn toàn nên cho con tiêm ngay trong độ tuổi 11. Đây là giai đoạn tối ưu nhất để đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất.
BS PHẠM THANH QUÝ
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin