Công tác tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở tôn giáo

18:23, 30/12/2025

Việc xây dựng có hiệu quả các CLB tại các cơ sở tôn giáo và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, chức sắc tôn giáo góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Ông Kiên Sone- thành viên CLB phối hợp Công an xã giáo dục các trường hợp vi phạm.
Ông Kiên Sone- thành viên CLB phối hợp Công an xã giáo dục các trường hợp vi phạm.

Ấp Trà Khúp có trên 90% là đồng bào dân tộc Khmer, trước đây tình hình ANTT trên địa bàn khá phức tạp, tệ nạn còn xảy ra nhiều, phổ biến là thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng...

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã Ngũ Lạc đã phối hợp với chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và ra mắt CLB “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo” ở chùa Trà Khúp.

CLB “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo” chùa Trà Khúp có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là vận động Nhân dân thực hiện tốt các nội dung, biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, các quy định của chính quyền địa phương; tiếp nhận danh sách đối tượng vi phạm, có biểu hiện vi phạm pháp luật do Công an xã chuyển giao để ban chủ nhiệm CLB có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp; trực tiếp giáo dục, cảm hóa, khắc phục sửa chữa những vi phạm góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ông Kiên Sone- thành viên CLB cho biết: “Định kỳ hàng tháng vào những ngày người dân đến chùa, ban chủ nhiệm và lực lượng Công an xã đã lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật và cấp phát tờ rơi về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng quy định tại địa phương”.

Là người có uy tín trong đồng bào Khmer, mỗi khi trên địa bàn có mâu thuẫn giữa các hộ dân, ông đều tìm hiểu nguyên nhân và đứng ra hàn gắn, giải quyết mâu thuẫn.

Đặc biệt, ông là người rất có “duyên” cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc những trường hợp không chí thú làm ăn.

Với lợi thế là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc hoặc biết tiếng dân tộc nên các thành viên trong CLB thường sử dụng tiếng dân tộc để tuyên truyền, vận động.

Tranh thủ người dân đến sinh hoạt tôn giáo tại chùa, ban chủ nhiệm CLB là sư cả và ban quản trị chùa đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt những quy định của pháp luật, vì vậy, việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

Anh Thạch Minh (ấp Trà Khúp) cho biết: “Trước đây anh thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn, chạy xe lạng lách nhưng từ khi được các chú trong CLB tuyên truyền các quy định của pháp luật, từ đó bản thân nhận thức được hành vi sai phạm nên đã sửa đổi, chí thú làm ăn, cuộc sống ổn định và nuôi dạy 2 con học hành”.

Bà Thạch Thị Na Ri (ấp Sóc Ớt) phấn khởi cho biết: “Trước kia con trai tôi vì ham chơi, mỗi lần uống rượu là chửi mắng vợ con, không lo làm ăn, nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Cũng nhờ thành viên CLB và mấy chú công an xã đến tận nhà vận động, rồi chuyện trò, phân tích đúng, sai, giúp con trai tôi sửa đổi tính tình, bỏ rượu, chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình”.

Trong năm 2025, CLB đã giáo dục 5 trường hợp thuộc diện công an quản lý. Kết quả các trường hợp sửa đổi tốt, chí thú làm ăn.

Ông Thạch Ngọc Thành- Trưởng Ban Nhân dân ấp Trà Khúp cho biết: “Qua vận động, tuyên truyền của Công an xã và các thành viên trong CLB Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo chùa Trà Khúp nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân dần được nâng lên.

Với những kết quả đạt được CLB Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo ở chùa Trà Khúp được Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen và UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an xã chủ động, phối hợp ban quản trị chùa và người có uy tín địa phương làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Từ đó, bà con dân tộc Khmer mạnh dạn cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ và xử lý nhiều vụ việc theo đúng quy định pháp luật”.

Thượng tá Sơn Thái Minh- Trưởng Công an xã Ngũ Lạc cho biết: “Từ khi thành lập CLB đến nay ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của người dân ngày càng cao; đóng góp tích cực trong việc giữ gìn ANTT, phòng ngừa, ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tiến hành các hoạt động chống phá”.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh