Triệu chứng của bệnh sởi và cách chăm sóc

14:32, 28/11/2025

Con trai tôi 8 tuổi bị sốt cao 3 ngày, ho nhiều, mắt đỏ và chảy nước mắt liên tục. Sáng qua, tôi thấy cháu nổi ban đỏ khắp ngực và bắt đầu chán ăn, quấy khóc nhiều hơn. Bác sĩ có thể cho biết con tôi đang có khả năng mắc bệnh gì và tôi cần làm những gì vào lúc này?

Nguyễn Thị Ngọc Yến (Xã Bình Phước)

Trả lời:

Chị Yến thân mến, với các triệu chứng sốt cao liên tục, ho, chảy nước mắt, mắt đỏ và nổi ban đỏ, khả năng con chị mắc bệnh sởi là rất cao. Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan mạnh qua đường hô hấp và thường gây bệnh nặng ở trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Đây là bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, tiêu chảy mất nước, viêm tai giữa hoặc hiếm hơn là viêm não, vì vậy việc đưa trẻ đi khám sớm là rất cần thiết.

Nếu cháu đúng là mắc sởi, phần lớn trường hợp sẽ được theo dõi và chăm sóc tại nhà. Chị nên cho cháu uống đủ nước, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng- đặc biệt là bổ sung vitamin A phải theo hướng dẫn của bác sĩ vì vitamin A có vai trò quan trọng trong phục hồi niêm mạc và giảm nguy cơ biến chứng.

Chị cũng nên nhỏ mắt và rửa mũi cho cháu bằng nước muối sinh lý nhiều lần mỗi ngày để hạn chế khô mắt và nhiễm trùng. Thuốc hạ sốt paracetamol có thể dùng đúng liều theo chỉ định của bác sĩ.

Chị phải theo dõi sát các dấu hiệu nặng như: thở nhanh hoặc khó thở, đau ngực, lừ đừ, co giật, sốt cao kéo dài trên 5 ngày, tiêu chảy nhiều hoặc cháu ăn uống kém. Đây là những biểu hiện cảnh báo biến chứng cần cấp cứu ngay.

Về phòng bệnh, chị nên kiểm tra lại sổ tiêm chủng của cháu và các thành viên khác trong gia đình. Nếu cháu chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi, cần tiêm bổ sung ngay sau khi hồi phục để bảo vệ lâu dài.

BS PHẠM THANH QUÝ

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh